Tài chính quốc tế

Trục trặc quan hệ Mỹ - Nhật, nhà đầu tư đã sai lầm khi mua vào đồng Yên?

(VNF) - Một nhà quản lý quỹ cho biết, việc chọn mua đồng Yên Nhật để đề phong nguy cơ của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là một điều khá "kỳ lạ" trong thời điểm này.

Trục trặc quan hệ Mỹ - Nhật, nhà đầu tư đã sai lầm khi mua vào đồng Yên?

Trục trặc quan hệ Mỹ - Nhật, nhà đầu tư đã sai lầm khi mua vào đồng Yên?

Đồng Yên của Nhật Bản chủ yếu tăng so với đồng USD khi các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn giữa những lo ngại về chiến thương mại toàn cầu.

Sáng thứ hai, tỷ giá JPY/USD đã tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng qua sau quyết định tuần trước của Mỹ về việc áp đặt thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

"Mua vào đồng Yên vì một cuộc chiến tranh thương mại mà trong đó Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng vì không được miễn trừ thuế dường như là một điều khá kỳ lạ", Giles Keating, giám đốc của công ty quản lý tài sản Werthstein Institute nói với CNBC.

Trước khi thông báo mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc vì bị đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp thuế đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu. EU cuối tuần trước đã được miễn thuế tạm thời, nhưng Nhật Bản thì không như vậy.

Với kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ giảm sút, nền kinh tế Nhật có thể bị ảnh hưởng và đồng Yên có thể mất giá trị. Căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng là một yếu tố cần chú ý.

Theo Tobias Harris, phó chủ tịch của công ty tư vấn Teneo, tác động của thuế nhôm thép lên nền kinh tế Nhật Bản là không mấy đáng kể, nhưng động thái này có thể báo hiệu một điều gì đó quan trọng hơn nhiều.

"Tác động kinh tế trực tiếp tới các nhà sản xuất Nhật Bản có thể khá hạn chế khi chỉ có 2% lượng thép của Nhật Bản được xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, việc Tokyo thất bại trong việc thuyết phục Washington xóa bỏ thuế quan có thể là dấu hiệu cho thấy những vấn đề trong quan hệ song phương Nhật - Mỹ", ông nói.

"Chính quyền Hoa Kỳ dường như ngày càng quyết tâm thúc ép Nhật Bản nhượng bộ để mở cửa thị trường và giảm thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ", ông Harris cho biết thêm.

Dữ liệu từ chính phủ Nhật Bản cho thấy thặng dư thương mại của nước này với Hoa Kỳ đã thu hẹp vào hồi tháng 1, giảm 12,3% so với một năm trước, xuống còn 349,57 tỷ Yên Nhật (tương đương 3,32 tỷ USD).

>> Xem thêm: Tin forex mới nhất 2018

Tin mới lên