Tài chính quốc tế

Trung Quốc bác tin Philippines đòi trả lại 1.000 liều vaccine Covid-19

(VNF) - Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên cho biết không có việc Philippines muốn trả lại 1.000 liều vaccine mà Trung Quốc đã tài trợ, ngược lại còn muốn mua thêm nhiều hơn nữa.

Trung Quốc bác tin Philippines đòi trả lại 1.000 liều vaccine Covid-19

Tổng thống Philippines tiêm vaccine Covid-19 Sinopharm của Trung Quốc ngày 3/5.

"Một số phương tiện truyền thông gần đây thông tin rằng Tổng thống Duterte đã liên hệ với tôi và muốn trả lại vaccine mà Trung Quốc đã cung cấp. Những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật", Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên phát biểu trên một chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 9/5.

Cũng theo ông Hoàng, Tổng thống Philippines luôn đánh giá cao vai trò chủ chốt của vaccine Trung Quốc trong cuộc chiến chống đại dịch ở Philippines và ngỏ ý muốn mua thêm chế phẩm này.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này là quốc gia đầu tiên viện trợ và cung cấp vaccine cho Philippines thông qua các kênh thương mại.

Hiện tại, vaccine Sinovac của Trung Quốc đã trở thành loại vaccine “chủ lực” được sử dụng tiêm chủng ở Philippines và chiếm tới 90% số vaccine mà nước này có được. Cho đến nay, Trung Quốc đã bàn giao tổng cộng 5 triệu vaccine cho Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Hoàng được đưa ra sau khi trang tin Rappler hồi cuối tuần trước cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 5/5 đã đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vắc xin của công ty Sinopharm mà Bắc Kinh từng tặng Manila.

"Hãy thu hồi toàn bộ 1.000 liều vaccine của Sinopharm và đừng gửi chúng đến đây nữa, hãy gửi cho chúng tôi vaccine Sinovac đã được sử dụng ở khắp nơi", trang tin Rappler dẫn lời ông Duterte.

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra sau khi ông vừa tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên do công ty dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Bộ trưởng Y tế Philippines chính là người trực tiếp tiêm chủng cho ông.

Tuy nhiên, động thái này của ông Duterte đã hứng loạt chỉ trích từ nhiều chuyên gia, tổ chức và người dân bởi cho đến nay cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines vẫn chưa cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinopharm.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian về đề nghị Bắc Kinh nhận lại số vaccine mà họ đã tặng cho Manila.

Philippines đang là ổ dịch lớn thứ hai Đông Nam Á và lớn thứ sáu châu Á. Tính tới sáng 6/5, Philippines ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm Covid-19, bao gồm cả các trường hợp nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi, trong đó có 18.472 trường hợp đã tử vong.

Cho tới nay, chính quyền Philippines đã chấp nhận các loại vaccine gồm Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Gamaleya Institute, Sinovac Biotech, Johnson&Johnson và Bharat Biotech.

Manila đặt kế hoạch 70 triệu người (chiếm gần 65% số dân Philippines) sẽ được tiêm vaccine trong năm nay để hình thành "miễn dịch cộng đồng", tạo cơ sở mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch.

Xem thêm >> Phá kỷ lục doanh số trong quý I, xe điện Tesla tiếp tục ‘cháy hàng’ trong quý II

Tin mới lên