Tài chính quốc tế

Trung Quốc bơm 600 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bơm khoản tiền kỷ lục 600 tỷ nhân dân tệ vào thị trường nhằm giảm bớt căng thẳng thanh khoản trong dịp tết Nguyên Đán.

Trung Quốc bơm 600 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

Ngày 20/1, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tiến hành bơm 110 tỷ nhân dân tệ (tương đương 16,7 tỷ USD) theo hợp đồng repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày và 290 tỷ nhân dân tệ (tương đương 44,09 tỷ USD) theo hợp đồng kỳ hạn 28 ngày, nguồn tin từ Bloomberg cho biết.

Theo kế hoạch, PBOC sẽ bơm tổng cộng 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 91,22 tỷ USD) vào thị trường dự kiến ​​trước Tết Nguyên đán.

Nhu cầu tiền mặt sẽ tăng lên trong thời gian sắp đến kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần. Thị trường tài chính Trung Quốc sẽ đóng cửa trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày 8/2/2016. Do đó, thời điểm trước Tết, PBOC thường bơm một khoản tiền lớn vào hệ thống ngân hàng để ổn định giá.

Mặc dù đây chỉ là bước đi đón đầu dịp Tết Nguyên đán, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán, động thái này cũng là khởi đầu của một chính sách nới lỏng tiền tệ, cắt giảm lãi suất, đặc biệt là sau khi con số chính thức cho thấy Trung Quốc đang tăng trưởng chậm nhất trong 25 năm qua.

 

Tin mới lên