Tài chính quốc tế

Trung Quốc cấm 3 ngân hàng ngoại kinh doanh đồng tệ xuyên biên giới

(VNF) - Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đình chỉ ít nhất 3 ngân hàng nước ngoài kinh doanh nhân dân tệ qua biên giới cho đến cuối tháng 3, Reuters trích dẫn thông tin từ những người hiểu biết trực tiếp về vấn đề này.

Trung Quốc cấm 3 ngân hàng ngoại kinh doanh đồng tệ xuyên biên giới

Reuters cho biết lệnh cấm 3 tháng được áp dụng vào ngày thứ Ba 29/12 của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), tuy nhiên những người này không cung cấp danh tính cụ thể của các ngân hàng. Nguồn tin cho hay các ngân hàng có thể đã bị nhắm mục tiêu do hoạt động kinh doanh ngoại hối xuyên biên giới quy mô lớn.

"Đây là một phần trong kế hoạch của PBOC nhằm ổn định tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ", Giám đốc điều hành tại một ngân hàng nước ngoài đã liên lạc với Reuters cho biết. Hiện nay, PBOC chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin này.

Động thái này nhằm ngăn chặn việc nới rộng khoảng cách tỷ giá nhân dân tệ giữa trong nước và nước ngoài. Chênh lệch tỷ giá ngày càng nới rộng giúp nhiều người thu lợi khi mua nhân dân tệ tại Hồng Kông và bán nó ở Thượng Hải. 

Trung Quốc đã đưa ra một loạt các động thái để giữ nhân dân tệ ổn định kể từ khi đồng tiền này giảm giá trị mạnh trong tháng 8/2015. Việc đồng nhận dân tệ mất giá mạnh trong tháng 8 khiến các ngân hàng ngày càng khó khăn hơn trong việc quản lý tiền tệ cũng như ngăn chặn dòng tiền chảy ra nước ngoài khi nền kinh tế nước này đang chậm lại.

Động thái mới nhất này diễn ra chỉ sau 3 tháng kể từ khi PBOC đã ra lệnh các ngân hàng phải rà soát chặt chẽ các giao dịch ngoại hối của khách hàng để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp qua biên giới thông qua việc lợi dụng tỷ giá hối đoái khác nhau của đồng nhân dân tệ tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Đồng nhân dân tệ chịu thêm một áp lực mới kể từ cuối tháng 11 do dự đoán rằng Bắc Kinh sẽ cho phép nhân dân tệ giảm giá nhiều hơn sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố nhân dân tệ được phép gia nhập giỏ dự trữ.

Nhân dân tệ giao dịch trên thị trường Thượng Hải đã mất 1,44% giá trị của nó kể từ cuối tháng 11, và nhiều lần đạt mức thấp 4,5 năm. Kể từ đầu năm đến nay, nhân dân tệ đã mất khoảng 4,4% giá trị, khả năng ghi nhận đà suy giảm lớn nhất trong hơn hai thập kỷ.

Tại thị trường nước ngoài như Hồng Kông, nhân dân tệ thấp hơn 1,6% giá trị so với tại Thượng Hải. Sự chênh lệch tỷ giá lên đến 2% sau đợt mất giá ngày 11 tháng 8, được cho là nguyên nhân thúc đẩy một cuộc "di cư" tiền tệ lớn ra khỏi Trung Quốc. Dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm 400 tỷ USD trong năm nay.

Tin mới lên