Tài chính quốc tế

Trung Quốc cảnh báo công dân không nên đi du lịch Mỹ

(VNF) - Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang, chính quyền Bắc Kinh đã cảnh báo công dân không nên đi du lịch Mỹ từ nay tới cuối năm.

Trung Quốc cảnh báo công dân không nên đi du lịch Mỹ

Trong quá khứ, Trung Quốc đã sử dụng du lịch như một thứ vũ khí kinh tế chống lại các quốc gia khác.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đưa ra cảnh báo trên vì các vụ bắn súng, cướp và trộm cắp thường xuyên xảy ra gần đây tại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh không đưa ra bất cứ số liệu thống kê nào.

Trước đó, Trung Quốc cảnh báo các sinh viên học tập tại Mỹ  hãy cảnh giác khi chính quyền Trump tăng cường hạn chế Visa và kiểm tra với các nhà nghiên cứu Trung Quốc làm việc tại Mỹ.

Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã liên tục siết chặt quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc thông qua nhiều biện pháp.

Khi được hỏi liệu động thái này có phải là một phần của tranh chấp thương mại kéo dài hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói với các phóng viên rằng đó là một phản ứng với hoàn cảnh hiện tại.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên đặc biệt sâu sắc trong những tuần gần đây, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ bể vào đầu tháng Năm.

Phía Mỹ đã đưa ra lệnh cấm đối với “viên ngọc quý” của Trung Quốc là tập đoàn công nghệ Huawei và đang xem xét các hạn chế tương tự đối với nhiều công ty công nghệ của đất nước này. Đáp lại, Trung Quốc đã đe dọa đưa ra danh sách đen của chính họ về các thực thể không đáng tin cậy tại Mỹ.

Lượng khách Trung Quốc đến Mỹ đã giảm trước khi chính quyền Trung Quốc phát đi cảnh báo. Ba triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến Hoa Kỳ vào năm 2018, giảm so với 3,2 triệu của năm trước, theo Văn phòng Du lịch và Du lịch Quốc gia, nơi thu thập dữ liệu từ các biểu mẫu hải quan của Mỹ.

Tuy nhiên, công dân Trung Quốc vẫn chi tiêu nhiều hơn tại Mỹ, đạt mức 36,4 tỷ USD trong năm 2018, tăng so với 35,3 tỷ USD của năm 2017.

Sau động thái của Bắc Kinh, Nhà Trắng lập tức đưa ra các con số thống kê cụ thể về tình hình an ninh tại nước này: “Tỷ lệ tội phạm của Hoa Kỳ đang giảm mạnh, theo Cục Điều tra Liên bang. Số lượng tội phạm bạo lực đã giảm 4,3% trong sáu tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ, trong khi các vụ giết người giảm 6,7%, các vụ cướp đã giảm 12,5% và các vụ trộm đã giảm 6,3%”.

Trong quá khứ, Trung Quốc đã sử dụng du lịch như một thứ vũ khí kinh tế chống lại các quốc gia khác. Năm 2017, chính quyền Bắc Kinh đã cấm các tour du lịch trọn gói tới Hàn Quốc vì không hài lòng về việc triển khai hệ thống tên lửa do Mỹ hậu thuẫn. Lệnh cấm đã làm giảm 0,4% tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm đó.

Động thái của Trung Quốc được cho là sẽ gây áp lực cho các công ty tiêu dùng và bán lẻ Mỹ, những công ty vốn phụ thuộc vào mức độ chi tiêu lớn của khách du lịch Trung Quốc để thúc đẩy doanh số.

Tuần trước, Tập đoàn PVH, công ty mẹ của Tommy Hilfiger và Calvin Klein, đã chứng kiến doanh thu giảm mạnh nhất trong một thập kỷ. Tập đoàn này đổ lỗi cho cuộc chiến thuế quan leo thang gây lo lắng cho cả người mua sắm Mỹ và Trung Quốc.

Công ty kim hoàn của Mỹ Tiffany & Co cho biết, khách du lịch - đặc biệt là khách Trung Quốc đã chi tiêu thấp hơn là nhân tố chính khiến cho doanh thu giảm sút. Vào ngày 4/6, Tiffany & Co tiếp tục đổ lỗi cho chi tiêu du lịch thấp hơn dẫn đến doanh thu quý I của họ giảm sút.

Các sòng bạc Mỹ và các khu du lịch biển cũng sẽ chịu nhiều áp lực từ cảnh báo của chính quyền Trung Quốc, vì cả hai ngành công nghiệp này đang ngày càng phụ thuộc vào những du khách Trung Quốc giàu có. Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới, một cơ quan của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã trở thành quốc gia chi tiêu cho du lịch lớn nhất thế giới vào năm 2012.

Tin mới lên