Tài chính quốc tế

Trung Quốc có triển vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 6,5% trong năm

Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc đánh giá nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục giữ đà tăng, có triển vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 6,5% trong năm nay.

Trung Quốc có triển vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 6,5% trong năm

Trung Quốc có triển vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 6,5% trong năm. Nguồn: Reuters

Với những số liệu kinh tế mới nhất do Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 14/11, người phát ngôn cơ quan này Mao Thịnh Dũng đánh giá nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục giữ đà tăng, có triển vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 6,5% trong năm nay.

Theo số liệu của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc, trong tháng 10 vừa qua, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp có doanh thu từ 20 triệu Nhân dân tệ/năm trở lên trong cả nước đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện; tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt 3.100 tỷ Nhân dân tệ.

Ngoài ra, 10 tháng đầu năm nay, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc đạt 484.000 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; mức tăng đầu tư phát triển bất động sản có phần tăng trở lại, diện tích tồn kho căn hộ thương phẩm tiếp tục giảm xuống, xã hội hóa đầu tư đã tăng 2 tháng liên tiếp.

Ông Mao Thịnh Dũng cho biết, trong tháng 10, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục giữ đà tăng. Đà tăng sản xuất, nhu cầu, việc làm, lợi nhuận,... đều biểu hiện ổn định.

Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố lớn tiếp tục duy trì ở mức dưới 5%, trong 3 quý đầu năm đã tạo thêm 10,67 triệu việc làm ở thành thị, hoàn thành trước thời hạn một quý mục tiêu nhiệm vụ của cả năm, ổn định việc làm là điểm nhấn lớn nhất trong vận hành kinh tế hiện nay.

Ngoài ra, theo ông Mao Thịnh Dũng, nhân tố tích cực của nền kinh tế Trung Quốc cũng đang tiếp tục tăng lên. Theo đó, quan hệ cung cầu, kết cấu kinh tế, động lực tăng trưởng và kỳ vọng thị trường đều có sự cải thiện.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI trong tháng 10 đạt 51,2% tăng 0,8% so với tháng 9. Nhìn từ chỉ tiêu phân loại, bao gồm chỉ số sản xuất, chỉ số đơn đặt hàng cũng đều nâng cao rõ rệt.

Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất trong tháng 10 đạt 53%, tăng 0,3% so với tháng trước, đây là điểm cao nhất trong năm, chứng tỏ nhu cầu thị trường kể cả kỳ vọng của doanh nghiệp đối với tương lai đều được đánh giá tốt.

Ông Mao Thịnh Dũng nhận định nền kinh tế Trung Quốc trong quý IV/2016 vẫn sẽ giữ đà tăng, có triển vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5-7% trong năm.

Tin mới lên