Tài chính quốc tế

Trung Quốc đe dọa trả đũa Anh như cách áp dụng với Mỹ

(VNF) - Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đe dọa sẽ tung đòn “ăn miếng trả miếng” với Anh như cách đã áp dụng với Mỹ nếu London trừng phạt các quan chức Bắc Kinh liên quan đến luật an ninh Hong Kong.

Trung Quốc đe dọa trả đũa Anh như cách áp dụng với Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh.

"Tôi nghĩ Anh nên có chính sách đối ngoại độc lập của riêng mình thay vì bắt chước theo Mỹ như cách đối xử với Huawei", ông Lưu Hiểu Minh trả lời phỏng vấn hãng tin BBC ngày 19/7.

Nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả nếu chính phủ Anh áp dụng bất kì lệnh trừng phạt nào nhằm vào các quan chức Trung Quốc.

"Các bạn chắc chắn đã thấy những gì xảy ra với Mỹ, họ trừng phạt các quan chức Trung Quốc thì chúng tôi trừng phạt các thượng nghị sỹ và các quan chức của Mỹ. Tôi không muốn thấy đòn ăn miếng trả miếng này xảy ra trong quan hệ Trung Quốc – Anh”, ông Lưu Hiểu Minh tuyên bố thêm.

Vị Đại sứ Trung Quốc cũng cáo buộc các nước phương Tây đang khởi động một cuộc "Chiến tranh Lạnh mới" và tuyên bố "nếu bị khiêu khích chúng tôi phải đáp trả".

Trước đó, hồi đầu tháng 7, ngay sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia với Hong Kong, Anh đã cân nhắc một gói trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân có liên quan đến việc vi phạm nhân quyền hoặc tội phạm có tổ chức

Giới chức Anh nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Truyền thông Anh trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ công bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong tại quốc hội vào ngày hôm nay (20/7).

Trong tháng 7 đã có hai nước Canada và Australia đình chỉ hiệp định này với Hong Kong nhằm phản đối việc ban hành luật an ninh đặc khu mới.

Nếu ra tuyên bố chính thức, Anh sẽ là nước thứ ba và quốc gia châu Âu đầu tiên ngừng hợp tác dẫn độ Hong Kong trong bối cảnh các lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đang thảo luận về vấn đề này.  

Hiệp ước dẫn độ giữa Anh và chính quyền Hong Kong, được ký ngày 5/11/1997, cho phép dẫn độ nghi phạm bị cáo buộc tội giết người, hỗ trợ hoặc xúi giục tự sát, tấn công gây thương tích, bắt cóc, buôn bán ma túy và một vài tội danh khác.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là hành động tiếp theo một loạt các động thái gần đây khiến quan hệ Anh-Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đảo ngược quyết định, cấm tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng lưới không dây 5G của Anh. Trung Quốc nói đây là quyết định "đáng thất vọng và sai lầm" của Chính phủ Anh đối với Huawei.

Theo đó, các công ty khai thác mạng di động tại Anh sẽ không thể mua thiết bị mới của Huawei từ cuối năm 2020. Trong khi đó, tất cả thiết bị hiện có do Huawei cung cấp sẽ bị xóa khỏi mạng 5G vào năm 2027.

Tổng tống Mỹ Donald Trump sau đó tiết lộ chính ông là người đã thuyết phục để Thủ tướng Johnson ra quyết định cấm tập đoàn Huawei tham gia mạng 5G của Anh.

Xem thêm >> Bà Hoa Xuân Oánh: Mỹ cấm nhập cảnh đảng viên Trung Quốc là đối đầu với 1,4 tỷ người

Tin mới lên