Tài chính quốc tế

Trung Quốc dọa trừng phạt bất cứ nước nào tẩy chay Olympic mùa đông 2022

(VNF) - Tổng biên tập tờ Global Times (Thời báo Hoàn cầu) Hồ Tích Tiến ngày 7/2 tuyên bố bất cứ nước nào tẩy chay Thế vận hội (Olympic) Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Trung Quốc.

Trung Quốc dọa trừng phạt bất cứ nước nào tẩy chay Olympic mùa đông 2022

Trung Quốc quyết tâm tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022 tại thủ đô Bắc Kinh như kế hoạch đã được phê duyệt trước đó.

"Tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 là một ý tưởng tệ hại và sẽ không nhận được sự ủng hộ rộng rãi", ông Hồ Tích Tiến viết trên Twitter hôm 7/2.

Ông Tiến khẳng định: “Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và các vận động viên sẽ phản đối điều đó và Trung Quốc sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ quốc gia nào thực hiện theo lời kêu gọi này".

Trong bài đăng trên Twitter, ông Tiến đính kèm ảnh chụp màn hình một bài báo trên tờ The Guardian của Anh đưa tin 2 nghị sĩ Anh Ed Davey và Chris Bryant kêu gọi các vận động viên tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 hiện đang đối diện với nhiều thách thức lớn trước làn sóng kêu gọi tẩy chay từ nhiều nước.

Mới đây, một liên minh gồm 180 nhóm nhân quyền cũng đã kêu gọi tẩy chay thế vận hội này trước thời điểm đếm ngược một năm trong thư ngỏ được công bố hôm 3/2.

Bài đăng trên Twitter của Tổng biên tập Global Times Hồ Tích Tiến ngày 7/2.

Những lời kêu gọi tẩy chay đều xuất phát từ cáo buộc chính quyền Bắc Kinh đã có những chính sách đàn áp với tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 128 của IOC tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 7/2015, Bắc Kinh được IOC trao quyền tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022, trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả hai loại hình Thế vận hội, mùa hè và mùa đông.

Dù đại dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Trung Quốc vẫn quyết tâm tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022 tại thủ đô Bắc Kinh như kế hoạch đã được phê duyệt.

Chính quyền Trung Quốc hồi đầu tháng 2 cho biết “công tác chuẩn bị đang được tiến hành suôn sẻ”.

Theo trang chủ của IOC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch IOC Thomas Bach liên tục có những cuộc điện đàm và thảo luận về tiến độ, cũng như các biện pháp để đảm bảo an toàn, an ninh cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc ngay từ đầu đã tập trung vào việc ngăn chặn dịch bệnh và khôi phục nền kinh tế. Do đó đã tạo thuận lợi cho kế hoạch tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022.

Xem thêm >> Myanmar: Hàng chục nghìn người biểu tình, cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp

Tin mới lên