Tài chính quốc tế

Trung Quốc mạnh tay nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga

(VNF) - Lượng dầu thô Trung Quốc nhập từ Nga trong tháng 9 tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 24/10.

Trung Quốc mạnh tay nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, Nga đã xuất khẩu sang Trung Quốc 7,46 triệu tấn dầu thô vào tháng 9 (tương đương 1,82 triệu thùng/ngày), bao gồm dầu qua đường ống Đông Siberia – Thái Bình Dương và dầu vận chuyển qua đường biển từ các cảng của Nga.

Con số này thấp hơn mức 1,96 triệu thùng/ngày trong tháng 8 và mức đỉnh hồi tháng 5 là gần 2 triệu thùng/ngày, dù vậy vẫn tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc Bắc Kinh tiếp tục mua dầu giá rẻ của Nga tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung từ các đối thủ như Angola và Brazil. Dù vậy, Arab Saudi vẫn là nước xuất khẩu nhiều dầu thô nhất sang Trung Quốc vào tháng 9 (7,53 triệu tấn, tương đương 1,83 triệu thùng/ngày).

Lũy kế 3 quý năm nay, Nga xuất khẩu 64,26 triệu tấn dầu thô sang Trung Quốc, tăng 9% so với năm ngoái. Dù lượng dầu thô Arab Saudi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 1% so với năm ngoái nhưng nước này vẫn là nước xuất khẩu dầu thô nhiều nhất tới Trung Quốc với 65,84 triệu tấn.

Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký thỏa thuận đối tác "không giới hạn", chỉ 3 tuần trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Trung Quốc hiện đang trở thành một đối tác quan trọng hơn bao giờ hết với Nga trong bối cảnh nước này đang ngày càng gia tăng căng thẳng với các nước phương Tây. Trung Quốc không chỉ tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục mà còn tiêu thụ một lượng lớn khí đốt của Nga.

Hợp tác giữa hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tiếp tục phối hợp nhằm cải thiện và đảm bảo sự độc lập của cơ sở hạ tầng tài chính song phương.

Mới đây, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng "nhiệt liệt nhất".

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại xây dựng và hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Xem thêm >> Iran cung cấp 40 tuabin khí đốt cho Nga

Tin mới lên