Tài chính quốc tế

Trung Quốc muốn tham gia TPP vào thời điểm thích hợp

(VNF) - Trung Quốc sẽ tham gia Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào một thời điểm thích hợp bởi những mục tiêu rộng lớn của TPP phù hợp với chương trình cải cách kinh tế của quốc gia này, Hãng tin Reuters trích dẫn từ một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc muốn tham gia TPP vào thời điểm thích hợp

Bộ trưởng 12 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương tham gia đàm phán TPP. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng 12 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương tham gia đàm phán TPP. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc không nằm trong số 12 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vừa hoàn tất đàm phán TPP vào đầu tháng này với các thỏa thuận thượng mại đầy tham vọng. Hiệp ước bao gồm cả Australia và Nhật Bản với quy mô kinh tế cả khối lên tới 28 nghìn tỷ USD, chiếm 40% tổng GDP toàn cầu.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết TPP không nhắm vào nước này nhưng Bắc Kinh sẽ đánh giá các tác động của nó một cách toàn diện.

Trong một bài bình luận, tờ Study Times của trường Đảng Trung ương Trung Quốc, nơi chuyên đào tạo các cán bộ cho Bắc Kinh, đã thừa nhận rằng nhiều người Trung Quốc xem TPP như một "âm mưu" nhằm cô lập và kiềm chế tham vọng toàn cầu của đất nước này.

Tuy nhiên, những mục tiêu rộng lớn của TPP, trong đó bao gồm cả cải cách hành chính và bảo vệ môi trường là những mục tiêu mà Trung Quốc muốn đạt được, tờ báo này viết.

Trung Quốc đã và đang chuyển sang mô hình kinh tế phát triển bền vững, quan tâm đến môi trường sinh thái và lấy cầu nội địa là động lực phát triển kinh tế.

"Các quy tắc của TPP phù hợp với định hướng cải cách và mở cửa của Trung", tờ báo cho biết thêm.

"Trung Quốc, vào một thời điểm thích hợp, Study Times viết, và phù hợp với tiến bộ cải cách trong nước, sẽ tham gia TPP, đồng thời hạn chế tối đa các chi phí liên quan".

Tuy nhiên, các ngành công nghiệp quốc doanh của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi việc gia nhập TPP, tờ báo cho biết. Như vậy, Đảng cộng sản Trung Quốc cần xem xét một cách thận trọng, vì các ngành công nghiệp trên được cho là đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước này.

Hiện nay, Bắc Kinh đang thúc đẩy Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với sự tham gia của 16 quốc gia, trong đó bao gồm 10 quốc gia ASEAN và sáu nước khác là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Mục tiêu hướng đến của RECP là nhằm tạo lập một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với một thị trường rộng lớn hơn 3,4 tỷ người. Hiệp định do Trung Quốc khởi xướng này cũng được xem là một đối trọng với TPP – Hiệp định do Mỹ đứng đầu.

TPP hướng tới cắt giảm các rào cản thương mại và thiết lập các tiêu chuẩn chung trong nội bộ khối. Nhiều ý kiến cho rằng hiệp định này là một cách để ngăn sự bành trướng sức mạnh kinh tế và chính trị của Trung Quốc trong khu vực.

Tin mới lên