Tài chính quốc tế

Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tăng gần 50% trong nửa đầu năm 2022

(VNF) - Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 13/7, tổng xuất nhập khẩu của nước này tăng 9,4% trong nửa đầu năm 2022, cho thấy sự phục hồi ngoại thương mạnh mẽ trong khi đất nước vẫn đang đối phó với những đợt bùng phát Covid-19 trong nước gây trì trệ sản xuất.

Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tăng gần 50% trong nửa đầu năm 2022

Cảng Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Sự phục hồi ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục trong nửa đầu năm 2022, với tổng xuất nhập khẩu của nước này tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo cơ sở cho sự phục hồi kinh tế tổng thể ổn định trong bối cảnh chính phủ có gói chính sách ổn định nền kinh tế trong khi vẫn kiểm soát việc lây lan dịch Covid-19.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan (GAC) công bố hôm 13/7, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng xuất nhập khẩu của nước này tăng 9,4% hàng năm lên 19.800 tỷ NDT (2.940 tỷ USD), vượt xa mức tăng 8,3% trong giai đoạn từ tháng 1-5/2022.

Trong giai đoạn này, xuất khẩu của nước này đã tăng 13,2% lên 11.140 tỷ NDT (1.657 tỷ USD), vượt dự báo 12% của các nhà phân tích. Nhập khẩu của nước này tăng 4,8% lên 8.660 tỷ NDT.

Trong nửa đầu năm 2022, giao thương của Trung Quốc với ba đối tác thương mại hàng đầu là ASEAN, EU và Mỹ, đã tăng lần lượt 10,6%, 7,5% và 11,7% so với một năm trước. Giao thương của Trung Quốc với các nước thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đã tăng 48,2% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng trưởng 46,5% trong tháng 1-5.

Đồng thời, xuất khẩu sang Nga trong giai đoạn từ tháng 1- 6 đã tăng 2,1% so với một năm trước đó.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt với Moscow từ khi xảy ra cuộc chiến tại Ukraine, Trung Quốc liên tục tận dụng điều này để mua dầu mỏ, than từ Nga với mức giá chiết khấu, đồng thời đẩy mạnh xuất-nhập khẩu nhiều mặt hàng khác, dần trở thành đối tác hàng đầu của Điện Kremlin trong năm nay.

Trong cuộc họp báo hôm 13/7, người phát ngôn của GAC, Li Kuiwen cho biết thương mại nước ngoài của nước này đã ghi nhận sự phục hồi đáng kể trong tháng 5 và tháng 6, khi các công ty thương mại nước ngoài, đặc biệt là các công ty ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử, tiếp tục sản xuất và sản xuất một cách có trật tự sau những đợt phong toả phòng Covid-19. Tổng xuất nhập khẩu của nước này đã tăng 14,3% trong tháng 6.

"Sự phục hồi đáng chú ý diễn ra khi các chuỗi cung ứng và công nghiệp liên kết khu vực đồng bằng sông Dương Tử về cơ bản đã phục hồi", Bai Ming, Phó giám đốc viện nghiên cứu thị trường quốc tế tại Học viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, nói với Global Times.

Ông Bai cho biết: “Chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế giảm mạnh trong vài tuần qua, cùng với đồng NDT ổn định của Trung Quốc đã dẫn đến sự gia tăng các đơn đặt hàng ở nước ngoài cho các công ty Trung Quốc”.

Ông Bai dự báo hoạt động ngoại thương của nước này có thể kéo dài đà tăng của tháng 6 để đạt mức tăng trưởng hai con số trong nửa cuối năm, nếu các nền kinh tế phát triển như Mỹ và EU giảm tốc độ thắt chặt tài chính và tránh suy thoái kinh tế tiềm ẩn, do đó khơi dậy nhu cầu từ quốc tế.

Xem thêm >> Nga mở thêm các tuyến đường biển mới nhằm tăng cường giao thương với Trung Quốc, Ấn Độ

Tin mới lên