Tài chính quốc tế

Trung Quốc quăng ‘lưới trời’, tóm hơn 6000 tội phạm trốn chạy ra nước ngoài

(VNF) - Sau 5 năm triển khai chiến dịch “Lưới trời”, Trung Quốc đã truy bắt tổng cộng khoảng 6690 đối tượng phạm tội trốn ra nước ngoài, trong đó có tới 60 người nằm trong danh sách 100 đối tượng bị truy nã đỏ, thu về hơn 15 tỷ Nhân dân tệ (gần 2,2 tỷ USD).

Trung Quốc quăng ‘lưới trời’, tóm hơn 6000 tội phạm trốn chạy ra nước ngoài

Trung Quốc quăng ‘lưới trời’, tóm hơn 6000 tội phạm trốn chạy ra nước ngoài (Ảnh minh họa)

Từ khi lên nắm quyền năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đẩy mạnh nhiều hoạt động chống tham nhũng trên mọi lĩnh vực và cấp bậc quan chức. Việc đưa tội phạm kinh tế hồi hương được coi là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi là "vấn đề sống còn" đối với Trung Quốc.

Để khắc phục hạn chế này, tháng 7/2014, Trung Quốc đề ra chiến dịch "Săn cáo" nhằm điều tra những phần tử tham nhũng chạy ra nước ngoài. Để hỗ trợ tốt hơn cho chiến dịch này, cuối tháng 3/2015, một chiến dịch xuyên quốc gia mang tên "Lưới trời" tiếp tục được tung ra.

Tính riêng 10 tháng đầu năm nay, chiến dịch “Lưới trời” của Trung Quốc đã truy bắt được 1.634 đối tượng phạm tội trốn chạy ra nước ngoài, phần lớn là phần tử tham nhũng, thu hồi gần 3 tỷ Nhân dân tệ (gần 430 triệu USD).

Theo số liệu của Văn phòng phụ trách công tác truy bắt tội phạm và tài sản ở nước ngoài của Trung Quốc, tính riêng các đối tượng bị truy bắt là đảng viên và cán bộ nhà nước lên tới 741 người, tăng hơn 200%.

Đây là những kết quả đạt được sau gần một năm Trung Quốc tiến hành chiến dịch "Lưới trời 2019" với việc tăng cường hợp tác với lực lượng chấp pháp nhiều quốc gia là địa bàn trọng điểm mà các đối tượng phạm tội thường trốn chạy, như Mỹ, Canada, Australia, New Zealand....

Chiến dịch có sự tham gia của một số cơ quan, trong đó Ủy ban Giám sát Quốc gia chịu trách nhiệm truy bắt các quan chức bị nghi phạm các tội danh liên quan đến thực thi công vụ; Tòa án Nhân dân Tối cao truy lùng các tài sản bất minh còn Bộ Công an Trung Quốc thực thi chiến dịch “Săn cáo” nhằm vào các nghi phạm phạm tội kinh tế đã chạy trốn ra nước ngoài.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an nước này được phân công chịu trách nhiệm trấn áp hoạt động chuyển tiền bị đánh cắp; Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng Bộ Công an sẽ xử lý việc mua bán các giấy tờ đi lại bất hợp pháp.

Xem thêm >> Thế giới tuần qua: Mỹ-Trung căng thẳng nhiều mặt, Hong Kong tung 511 triệu USD cứu nền kinh tế

Tin mới lên