Tài chính quốc tế

Trung Quốc: Trái phiếu chính phủ hấp dẫn, nhà đầu tư ngoại hăng hái xuống tiền

(VNF) - Các nhà đầu tư Mỹ chiếm đa số trong các nhà đầu tư rót tiền vào thị trường Trung Quốc bởi lợi suất trái phiếu chính phủ nước này cao gấp đôi chính phủ Mỹ.

Theo tờ CNBC, lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm hiện nay là 3,2%, trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ thấp hơn nhiều ở mức khoảng 1,7%. Mức chênh lệch lớn này mang lại cho các nhà đầu tư vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc lợi tức cao hơn đáng kể.

Bà Tao Wang, trưởng bộ phận kinh tế châu Á và chuyên gia kinh tế về Trung Quốc tại UBS, phát biểu trong cuộc hội thảo với Viện Tài chính Quốc tế (IIF): "Nhà đầu tư Mỹ dường như vẫn tiếp tục tỏ ra hào hứng với thị trường Trung Quốc. Đặc biệt là ở thị trường trái phiếu, lợi suất cao là yếu tố hấp dẫn".

Cũng theo bà Wang, hầu hết các quốc gia vẫn đang sử dụng các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng đã dẫn đến lợi suất âm đối với nhiều trái phiếu. Điều đó có nghĩa là khi trái phiếu đáo hạn, trái chủ sẽ phải trả tiền cho công ty phát hành thay vì kiếm được tiền từ nó. Trong khi đó, Trung Quốc đang đưa ra mức lợi suất cao và ổn định, có lợi cho trái chủ.

Theo Reuters, hiện tại chưa có số liệu rõ ràng về tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của nhà đầu tư Mỹ nhưng tính đến cuối tháng 2, nhà đầu tư bên ngoài Trung Quốc đại lục đã nắm giữ khoảng 3,5% lượng trái phiếu phát hành bằng đồng CNY đang lưu hành.

Cụ thể, lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 10,6% lượng phát hàng vào tháng trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc cao gần gấp đôi so với chính phủ Mỹ.

Dữ liệu từ Wind Information cho thấy, chỉ trong vòng hai năm, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của người nước ngoài tại Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi lên hơn 2 nghìn tỷ nhân dân tệ (307,7 tỷ USD).

Lãi suất tăng lên khi trái phiếu Trung Quốc được thêm vào các chỉ số đầu tư chính được các nhà đầu tư toàn cầu theo dõi. Từ đó thúc đẩy nhà đầu tư nước ngoài đổ hàng tỷ USD để mua trái phiếu nước này.

Ông Jason Pang, nhà quản lý danh mục đầu tư trái phiếu châu Á tại J.P. Morgan Asset Management, cho biết trong vài tháng gần đây, có rất nhiều nhà đầu tư rót tiền vào quỹ trái phiếu của công ty này.

Theo ông, nền kinh tế Trung Quốc đang dẫn trước những quốc gia khác trong quá trình hồi phục sau đại dịch. Do đó, chưa có bất kỳ lý do nào để nhà đầu tư rời khỏi thị trường này.

Ông cũng nhấn mạnh xác suất về việc trái phiếu Trung Quốc bị bán tháo mạnh thấp hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới.

Dù vậy, phần lớn các khoản đầu tư hiện vẫn đang trong "giai đoạn thử nghiệm", bởi nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần tìm hiểu thêm về thị trường đại lục.

Xem thêm >> LG Electronics đóng cửa mảng kinh doanh điện thoại di động

Tin mới lên