Tài chính quốc tế

Trung Quốc xuất khẩu hơn 220 tỷ chiếc khẩu trang trong năm 2020, thu về hơn 50 tỷ USD

(VNF) - Theo thông tin được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 29/1, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 220 tỷ chiếc khẩu trang trong năm 2020, thu về hàng chục tỷ USD.

Trung Quốc xuất khẩu hơn 220 tỷ chiếc khẩu trang trong năm 2020, thu về hơn 50 tỷ USD

Trung Quốc xuất khẩu hơn 220 tỷ chiếc khẩu trang trong năm 2020, thu về hơn 50 tỷ USD.

Ngoài khẩu trang, Trung Quốc đã xuất khẩu 2,3 ​​tỷ bộ đồ bảo hộ và 1 tỷ bộ dụng cụ xét nghiệm trong năm 2020.

Theo AFP, xuất khẩu khẩu trang và thiết bị y tế đã trở thành một động lực quan trọng cho xuất khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh sản xuất để phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Một quan chức hải quan Trung Quốc mới đây cho biết chỉ riêng các lô hàng khẩu trang đã trị giá 340 tỷ nhân dân tệ (tương đương 52,6 tỷ USD).

Theo AFP, với lượng xuất khẩu như trên, trung bình mỗi người ngoài Trung Quốc đã mua gần 40 chiếc khẩu trang của Trung Quốc do nhu cầu phòng đại dịch Covid-19 tăng cao khắp thế giới.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên bùng phát đại dịch Covid-19 hồi cuối năm 2019, cũng là nước đầu tiên cho thấy dấu hiệu phục hồi sau khi áp đặt các lệnh phong tỏa và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt.

Nước này cũng là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới được dự báo có mức tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020.

Ở động thái liên quan mới nhất, ngày 28/1, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày và sẽ đến thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đề điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Các nhà khoa học ban đầu cho rằng virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, nơi phát hiện ca mắc đầu tiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng có thể chợ này không phải nơi phát sinh dịch bệnh, nhưng là nơi virus phát tán.

Tháng 2/2020, các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định dịch Covid-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam mà là do một "bệnh nhân số 0" đã mang virus tới đây, sau đó khu chợ đông đúc với điều kiện vệ sinh kém này đã trở thành môi trường thuận lợi để virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng.

Xem thêm >> Trung Quốc nói chính sách của ông Trump ‘thất bại hoàn toàn’, kêu gọi ông Biden hàn gắn quan hệ

Tin mới lên