Nhân vật

Trung tướng Trần Văn Vệ thôi làm Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

(VNF) - Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa được nghỉ hưu theo chế độ.

Trung tướng Trần Văn Vệ thôi làm Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Trung tướng Trần Văn Vệ.

Thay vào đó, Bộ Công an đã bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ Công an, giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đồng thời đảm nhiệm Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Được biết, Trung tướng Trần Văn Vệ sinh năm 1959. Trong thời gian công tác tại lực lượng Công an nhân dân, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình.

Từ năm 2005 đến năm 2009, ông là đại tá, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Sau đó, ông Trần Văn Vệ được điều, bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

Tháng 12/2014, ông Vệ là Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ 2011 - 2015. Đầu năm 2017, ông được giao phục trách Tổng cục Cảnh sát. Đến tháng 4/2017, ông được giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Đến tháng 8/2018, Bộ trưởng Tô Lâm đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Vệ giữ chức Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra kiêm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước khi nghỉ hưu, ông Vệ còn là Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về tân Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra kiêm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành sinh năm 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp thạc sĩ cảnh sát, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Tin mới lên