Tài chính quốc tế

Trước kịch bản Nga cắt hoàn toàn khí đốt, EU tuyên bố ‘sẵn sàng ứng phó’

(VNF) - Trước việc Nga liên tục siết nguồn cung khí đốt trong những tháng trở lại đây, ông Paolo Gentiloni, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), cho biết khối này sẵn sàng ứng phó với kịch bản xấu nhất là Nga cắt hoàn toàn khí đốt tới Nga.

Trước kịch bản Nga cắt hoàn toàn khí đốt, EU tuyên bố ‘sẵn sàng ứng phó’

Ông Paolo Gentiloni, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó việc Nga sử dụng vũ khí khí đốt một cách cực đoan. Chúng tôi kỳ vọng Nga sẽ tôn trọng các hợp đồng mà họ đã ký, nhưng ngay cả khi việc vũ khí hóa năng lượng vẫn tiếp tục hoặc gia tăng để đáp trả các quyết định của chúng tôi, tôi nghĩ rằng EU đã sẵn sàng ứng phó", ông Paolo Gentiloni cho biết hôm 3/9.

Vị quan chức EU đồng thời cho biết liên minh này sẽ tiết kiệm và chia sẻ năng lượng, duy trì mức dự trữ cao để luôn ở thế chủ động trước mọi tình huống.

Theo ông Gentiloni, trữ lượng khí đốt hiện tại của EU hiện ở mức khoảng 80% nhờ sự đa dạng hóa nguồn cung.

“EU đã làm rất nhiều trong những tháng gần đây, nhưng hiện tại có thể làm được nhiều hơn thế", vị quan chức EU khẳng định.

Tuyên bố của ông Gentiloni được đưa ra sau khi Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày 2/9 thông báo đóng vô thời hạn đường ống Dòng chảy phương Bắc đưa khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic.

Ban đầu, đường ống dự kiến sẽ khởi động lại vào ngày 3/9 sau khi tuabin chính được sửa chữa.

Theo thông cáo của Gazprom, quyết định được đưa ra sau khi tập đoàn này phát hiện hiện tượng rò rỉ dầu động cơ trong tuabin trong khi tiến hành kiểm tra chung với nhà sản xuất Siemens Energy tại trạm máy nén Portovaya gần thành phố St.Petersburg, Đức.

Gazprom đồng thời nhấn mạnh rằng tuabin không thể hoạt động an toàn cho đến khi hiện tượng rò rỉ được sửa chữa.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Charles Michel cáo buộc Nga “sử dụng khí đốt làm vũ khí” và khẳng định điều đó sẽ “không thay đổi quyết tâm của EU” khi khối này đang hướng đến "độc lập về năng lượng".

Bình luận về động thái này của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công năng lượng mang tính quyết định vào tất cả các nước châu Âu trong mùa đông năm nay.

Ở động thái liên quan, Gazprom mới đây thông báo sẽ cung cấp 42,7 triệu m3 khí đốt cho châu Âu qua các đường ống tại Ukraine từ ngày 3/9. Con số này tăng nhẹ so với mức 41,3 triệu m3 trong ngày 2/9, nhưng vẫn không đủ để bù đắp thiếu hụt do đường ống Dòng chảy phương Bắc ngừng hoạt động.

Xem thêm >> Gazprom ngừng vô thời hạn Dòng chảy phương Bắc, Ukraine muốn thay thế

Tin mới lên