Tài chính

Trước vụ cháy lớn tại Đồng Nai, Công ty Liên danh hóa chất Arirang làm ăn ra sao?

(VNF) - Vụ cháy lớn đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, trang thiết bị máy móc, nguyên liệu của Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang tại Đồng Nai.

Trước vụ cháy lớn tại Đồng Nai, Công ty Liên danh hóa chất Arirang làm ăn ra sao?

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, trang thiết bị máy móc, nguyên liệu của Công ty Arirang.

Vào lúc 14h ngày 28/6, sau một tiếng nổ lớn, lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu xưởng chứa những chất dễ cháy như hóa chất, mực in, hạt nhựa của Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang tại khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Vụ cháy đã kéo dài hơn 3h đồng hồ, tuy không gây thương vong về người nhưng toàn bộ khu xưởng rộng hơn 1.000m2 của Công ty Arirang đã sập đổ, hàng hóa, trang thiết bị máy móc, nguyên liệu bị thiêu rụi.

Được biết, Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang thành lập vào tháng 10/2003 với 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất mực in ống đồng, flexo, hạt màu, hạt bột đá.

Trụ sở của công ty Lô D-11.2 đường 5, khu công nghiệp Long Bình, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ông Hyo Seon Shin (1968) là tổng giám đốc đồng thời là người đại theo pháp luật của Công ty Liên doanh hóa chất Arirang.

Theo tài liệu mà VietnamFinance có được, giai đoạn năm 2016-2019, tài sản của Arirang mỗi năm tăng trung bình khoảng 7,4%. Cụ thể, tổng tài sản từ 108,8 tỷ đồng (năm 2016) lên 116 tỷ đồng (năm 2017) rồi 123,9 tỷ đồng (năm 2018) và 134,9 tỷ đồng (năm 2019).

Đối ứng bên nguồn vốn, Arirang có sự tăng mạnh về vốn chủ sở hữu. Trong khi năm 2016, vốn chủ sở hữu của Arirang chỉ là 31,4 tỷ đồng thì đến năm 2019, con số này đã là 61,6 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần.

Trong khi đó, nợ phải trả của Arirang giai đoạn năm 2016-2019 dao động trong khoảng 72,9 - 77,4 tỷ đồng. Ghi nhận tại thời điểm 31/12/2019, nợ phải trả của Arirang là 73,2 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, ở giai đoạn năm 2016-2019, doanh thu của Arirang ghi nhận lần lượt theo từng năm là 173,9 tỷ đồng, 206,9 tỷ đồng, 219,9 tỷ đồng, 238,3 tỷ đồng.

Giai đoạn này, Arirang cũng liên tục báo lãi, lần lượt đạt 2,7 tỷ đồng (2016), 11,5 tỷ đồng (2017), 4,4 tỷ đồng (2018) và 14,1 tỷ đồng (2019).

Tin mới lên