Tiêu điểm

Trưởng khoa Bệnh viện Quân y 105 nhiễm Covid-19, 36 trường hợp là F1

(VNF) - Bác sĩ dương tính với Covid-19 vừa được xác định hiện đang là Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Quân Y 105 (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Trưởng khoa Bệnh viện Quân y 105 nhiễm Covid-19, 36 trường hợp là F1

Trưởng khoa Bệnh viện Quân y 105 nhiễm Covid-19 đã tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 6/5, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đó là bác sĩ N.V.T (Sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội).

Đây là trưởng khoa của Bệnh viện Quân y 105 (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), đang học tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Lịch sử dịch tễ của bệnh nhân này được xác định như sau: Ngày 28-29/4, ông T trực tại khoa A4 Bệnh viện Quân y 105. Tối 29/4, ông tiếp xúc với 5 người ở phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây.

Tối 30/4, ông T đến TP. Yên Bái bằng xe riêng và tiếp xúc với bố, mẹ vợ. Ngày 1/5, ông ăn trưa tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây và tiếp xúc với 9 người. Chiều cùng ngày, người này tiếp xúc với 2 người ở Long Xuyên, Phúc Thọ.

Tới 2/5, ông T đi xe riêng về Cẩm Thủy, Thanh Hóa và có tiếp xúc với 5 người. Ngày 3-4/5, ông trực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngày 4/5, người này trở về Sơn Tây, đi cắt tóc và rửa xe. Khoảng thời gian này ông tiếp xúc với 3 người. Sau khi nhận thông tin về trường hợp dương tính với SARS-COV-2 bệnh nhân tự xin đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

UBND thị xã Sơn Tây cho biết đã điều tra được 36 F1, trong đó tại Sơn Tây là 10 trường hợp, 22 trường hợp tại Bệnh viện Quân y 105 và 4 trường hợp ở tỉnh khác. Khu vực bệnh nhân sinh sống với 81 hộ và 197 nhân khẩu tại 2 phường đã được khoanh vùng.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị tất cả những người đã từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và điều trị bệnh, chăm sóc bệnh nhân, thăm bệnh nhân từ ngày 14/4 đến nay cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Tin mới lên