Nhân vật

TS. Lê Xuân Nghĩa ‘lướt sóng’ kiếm chục tỷ hay cứu giá cổ phiếu?

(VNF) – TS. Lê Xuân Nghĩa kiếm hàng chục tỷ đồng nhờ ‘lướt sóng’ 1 triệu cổ phiếu hay hành động mua vào 1 triệu cổ phiếu NHP chỉ là để cứu giá cổ phiếu của ông Lê Xuân Nghĩa?

TS. Lê Xuân Nghĩa ‘lướt sóng’ kiếm chục tỷ hay cứu giá cổ phiếu?

TS. Lê Xuân Nghĩa

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Lê Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, đã đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu NHP với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữa tại công ty. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch ngày là ngày 25/11/2016.

Ngay trong ngày 25/11/2016, khối lượng khớp lệnh cổ phiếu NHP đã tăng lên mức 1.979.065 cổ phiếu, cao nhất kể từ ngày 02/11/2016 tới nay. Điều này đặt ra nghi vấn rằng, ông Lê Xuân Nghĩa đã hoàn tất việc mua 1 triệu cổ phiếu NHP ngay trong ngày 25/11/2016.

Nếu điều này xảy ra, mức giá mà ông Lê Xuân Nghĩa bỏ ra cho mỗi cổ phiếu dao động quanh mốc 3.500 – 3.600 đồng. Hồi nửa đầu tháng 8 vừa qua, ông Lê Xuân Nghĩa đã hoàn tất việc bán 1.000.000 cổ phiếu NHP với mức giá dao động quanh mốc 17.000 đồng. Như vậy, mức chênh về giá với mỗi cổ phiếu NHP là khoảng 13.400 – 13.500 đồng/cổ phiếu, nhân lên với 1 triệu cổ phiếu, ông Lê Xuân Nghĩa có thể đã kiếm được khoảng trên 13 tỷ đồng.

Nói nôm na, ông Lê Xuân Nghĩa đang kiếm lời trên việc giá cổ phiếu NHP giảm điểm gần 80%, từ mức khoảng 17.000 đồng/cổ phiếu xuống mức khoảng 3.500 – 3.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, bản thân ông Lê Xuân Nghĩa cũng đang phải chịu thiệt hại nặng nề từ việc giá cổ phiếu giảm gần 80%.

Cụ thể, tạm tính với khoảng trên 3,8 triệu cổ phiếu NHP mà ông Lê Xuân Nghĩa đang nắm giữ, cộng với mức giảm khoảng gần 80% trong giai đoạn ông Lê Xuân Nghĩa bán ra và mua vào 1 triệu cổ phiếu, bản thân ông Lê Xuân Nghĩa đã phải chịu lỗ khoảng 51 tỷ đồng.

Nhìn chung, hành động của ông Lê Xuân Nghĩa phần nhiều mang mục đích cứu giá cổ phiếu đang rơi tự do hơn là mang mục đích ‘lướt sóng’ kiếm lời hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn phải chờ diễn biến giá cổ phiếu NHP trong thời gian tới để nhận định một cách chính xác hơn.

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực bao bì, nhựa. Theo báo cáo tài chính quý III/2016, công ty này tạo ra doanh thu 116 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 75% so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2016 của NHP chỉ ở mức 5,4 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Lê Xuân Nghĩa là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Việt Nam. Sinh ra tại Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh, năm 1986, ông theo học và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Merseburg, Cộng hòa Dân chủ Đức. Sau đó ông lấy bằng chuyên gia nghiên cứu sau Tiến sĩ của Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Trong quá trình công tác, ông từng là thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, thành viên Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ năm 2008 tới 2012, ông là Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho đến khi nghỉ hưu.

Tin mới lên