Tiêu điểm

T&T Group được tặng thưởng Huân chương Lao động nhờ thành tích chống dịch Covid-19

(VNF) - Ngày 22/3, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, trao tặng Huân chương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Tập đoàn T&T Group đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhờ thành tích phòng, chống dịch Covid – 19.

T&T Group được tặng thưởng Huân chương Lao động nhờ thành tích chống dịch Covid-19

Ông Nguyễn Tất Thắng – Đại diện T&T Group nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất xắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng lần này là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước dành cho Tập đoàn T&T Group về những thành tích xuất sắc trong công tác tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua các khó khăn, thách thức, đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao năm 2021.

Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã tài trợ, đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng với nhiều hoạt động thiết thực như: ủng hộ 135 tỷ đồng cho quỹ phòng chống Covid-19 Việt Nam; ủng hộ 30 tỷ đồng cho quỹ phòng, chống Covid-19 Hà Nội; trao tặng hàng trăm ghìn bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 trị giá hàng trăm tỷ đồng; trao tặng các trang thiết bị vật tư y tế tiếp sức cho các địa phương, bệnh viện tuyến đầu trên toàn quốc; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng để đưa được nhiều nhất và nhanh nhất vắc xin về Việt Nam, đồng thời hợp tác chuyển giao công nghệ và sản xuất các kit xét nghiệm, vắc xin phòng Covid-19….

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc T&T Group, trao tặng toàn bộ bơm kim tiêm phục vụ chiến dịch tiêm 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19

Không chỉ hỗ trợ công tác phòng chống dịch, doanh nghiệp của “bầu Hiển” còn dành sự quan tâm đến người nghèo - đối tượng dễ tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Tháng 8/2021, T&T Group đã dành 30 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” do Bộ TT&TT tổ chức, trao tặng 100.000 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM.

Trước đó, chương trình “Vững tin Việt Nam” của Tập đoàn T&T Group với gói hỗ trợ lên tới hơn 20 tỷ đồng đã trao quà hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nghèo tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.

Những đóng góp của T&T Group cùng với các doanh nghiệp khác và người dân trên cả nước sẽ góp phần nào giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước, hỗ trợ Chính phủ, Bộ Y tế, các tỉnh, thành cả nước nhanh chóng dập dịch thành công và ổn định đời sống cho người dân.

Sự đóng góp của Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của của doanh nhân Đỗ Quang Hiển suốt gần 2 năm qua trong công cuộc chống dịch Covid-19 là ví dụ tiêu biểu cho những đóng góp của khối kinh tế tư nhân, trong đó tiêu biểu là những tập đoàn kinh tế lớn trên mặt trận chống dịch của đất nước.

Tin mới lên