Tài chính quốc tế

Từ chối ‘noi gương’ Mỹ, Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Huawei

(VNF) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây khẳng định Nga không có ý định “noi gương” Mỹ mà sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và Huawei trong lĩnh vực công nghệ 5G.

Từ chối ‘noi gương’ Mỹ, Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Huawei

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục Thanh niên "Territory of Meanings" ngày 23/8, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết "Mỹ yêu cầu tất cả mọi người không hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là với công ty Huawei, trong lĩnh vực 5G. Nhưng Nga sẽ không noi gương Mỹ".

Ông Lavrov khẳng định Nga quan tâm hợp tác với các nước khác để cùng phát triển các công nghệ hiện đại và ứng dụng trong cuộc sống thực tiễn.

Theo ngoại trưởng Nga, công nghệ 5G rất quan trọng đối với Nga cũng như đối với phần còn lại của thế giới.

“Tổng thống Vladimir Putin từng một vài lần đề cập rằng nếu Nga bị tụt lại phía sau trong quá trình phát triển công nghệ cao, dù đó là 5G hay trí tuệ nhân tạo, điều đó sẽ rất tồi tệ”, ông Lavrov cho biết và khẳng định các bộ ban ngành liên quan tại Nga đang tích cực tham gia vào việc phân phối công nghệ 5G tại Nga.

Từ lâu Mỹ đã đưa Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, vào tầm ngắm. Mỹ luôn hối thúc các đồng minh loại bỏ các thiết bị của Huawei khỏi mạng viễn thông với lý do có nguy cơ gây rủi ro an ninh quốc gia.

Ở động thái liên quan mới nhất, chính quyền Mỹ ngày 17/8 đã đưa thêm 38 chi nhánh của Huawei ở 21 quốc gia vào "danh sách đen thương mại", nâng tổng số chi nhánh Huawei bị đưa vào diện này lên 152 chi nhánh.

Theo Reuters, các công ty nằm trong danh sách đen này bị cấm mua bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ nếu không nhận được sự chấp thuận từ chính quyền Mỹ.

Đồng thời, Bộ Thương mại Mỹ cũng mở rộng các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn Huawei mua các thiết bị bán dẫn của Mỹ mà không cần giấy phép đặc biệt, trong đó có các chip điện tử phát triển hoặc sản xuất bằng phần mềm hoặc công nghệ Mỹ.

Mỹ lần đầu tiên đưa Huawei và các chi nhánh vào "danh sách đen thương mại" vào tháng 5/2019. Giới chức Mỹ cho biết, điều này đã khiến Huawei gặp khó hoặc gần như không thể bán sản phẩm của mình do phụ thuộc vào các nhà cung ứng thiết bị của Mỹ.

Tuy nhiên, trao đổi với Fox Business, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết Huawei đã triển khai một số biện pháp né tránh quy định của Mỹ bằng cách thông qua các bên thứ 3. Do đó chính quyền Mỹ đã ban hành quy định mới để hạn chế điều này.

Cụ thể, quy định mới nêu rõ các công ty và chi nhánh cần giấy phép đặc biệt khi mua/bán với Huawei, bất kể Huawei là người mua, người nhận hàng, trung gian, hay người dùng cuối.

Trước đó, Bộ trưởng phụ trách Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh Oliver Dowden ngày 14/7 thông báo London sẽ cấm việc mua tất cả các thiết bị 5G của tập đoàn Huawei từ sau năm 2020, tiến tới loại bỏ tất cả các thiết bị của Huawei vào năm 2027.

Chính quyền Pháp hồi cuối tháng 7 cũng truyền đi thông điệp không chính thức với các nhà mạng viễn thông đang có kế hoạch mua thiết bị 5G từ Huawei rằng họ sẽ không được tái cấp phép sử dụng chúng khi giấy phép ban đầu hết hạn.

Xem thêm >> Trước lo ngại về sức khỏe, ông Biden tuyên bố có thể làm 2 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ

Tin mới lên