Toyota đầu tư 283 triệu USD để sản xuất xe hybrid tại Việt Nam
(VNF) - Toyota Việt Nam công bố đầu tư hơn 283 triệu USD để để hiện đại hóa nhà máy của hãng tại tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị sản xuất xe hybrid electric.
Sau hơn một năm hợp nhất, câu chuyện lớn của Quảng Trị không còn nằm ở việc mở rộng địa giới, mà ở khả năng biến một không gian kinh tế rộng lớn thành các chuỗi liên kết có khả năng tạo giá trị. Những lợi thế từng phân tán của Quảng Bình và Quảng Trị cũ đang được đặt trong cùng một bài toán phát triển.
Từ Hòn La, Đồng Hới, Quảng Trạch ở phía bắc đến Đông Hà, Cam Lộ, khu kinh tế Đông Nam và Mỹ Thủy ở phía nam; từ các đô thị ven biển đến Cha Lo, Lao Bảo, La Lay ở phía tây, tỉnh mới đang sở hữu một cấu trúc kết nối gồm cảng biển, cửa khẩu quốc tế, cao tốc Bắc – Nam, quốc lộ 9, quốc lộ 12A, quốc lộ 15D và các tuyến giao thông chiến lược khác.


Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua đầu năm 2026 xác định 3 hành lang kinh tế và 7 cực tăng trưởng. Trong đó, hành lang Đông – Tây xuyên Á gắn với các trục Cha Lo, Đông Hà – Lao Bảo và La Lay – Mỹ Thủy được định hướng thúc đẩy logistics, trung chuyển hàng hóa và hội nhập quốc tế. Hòn La – Ba Đồn – Quảng Trạch được định vị là cực công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics; khu kinh tế Đông Nam – Hải Lăng – Mỹ Thủy là cực công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics ven biển.
Đây là thay đổi quan trọng đối với thị trường bất động sản. Khi không gian kinh tế được tổ chức lại theo các hành lang và cực tăng trưởng, đất đai cũng bắt đầu được nhìn bằng một thước đo khác. Một khu đất không chỉ được đánh giá bởi khoảng cách tới trung tâm đô thị mà còn bởi vị trí của nó trong chuỗi vận chuyển hàng hóa, sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Nói cách khác, địa kinh tế đang ngày càng có sức nặng hơn địa giới hành chính trong câu chuyện định giá đất. Một khu đất có khả năng kết nối thuận lợi với cảng biển, cửa khẩu, khu công nghiệp, kho bãi hoặc trung tâm phân phối sẽ có giá trị kinh tế khác với đất chỉ nằm gần một tuyến đường mới. Đây cũng là lý do thị trường bất động sản Quảng Trị có thể bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, trong đó dòng vốn sẽ quyết định khu vực nào thực sự có giá trị.
Từ cửa khẩu ra biển, dòng hàng mở đường cho dòng vốn
EWEC vốn không phải câu chuyện mới với Quảng Trị. Lao Bảo, Cha Lo và La Lay từ lâu đã là những cửa ngõ giao thương quan trọng với Lào và khu vực đông bắc Thái Lan. Điểm khác biệt hiện nay là các cửa ngõ phía tây đang được đặt trong một mạng lưới rộng hơn, với hệ thống cảng biển phía đông làm điểm kết nối hàng hóa ra biển.

Quảng Trị đang hình thành ba trục logistics quan trọng: quốc lộ 12A kết nối Cha Lo – Hòn La, quốc lộ 9 kết nối Lao Bảo – Đông Hà – Cửa Việt và quốc lộ 15D kết nối La Lay – Mỹ Thủy. Khi các trục này được nâng cấp và kết nối đồng bộ, hàng hóa từ khu vực phía tây có thêm những lựa chọn để tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
Trong đó, Mỹ Thủy đang tạo ra thay đổi đáng chú ý. Ngày 15/7/2026, chuyến tàu đầu tiên đã cập cảng Mỹ Thủy, đánh dấu bước chuyển từ một dự án hạ tầng đang triển khai sang một mắt xích bắt đầu tham gia vào hoạt động logistics thực tế.
Ý nghĩa của sự kiện không chỉ nằm ở một chuyến tàu. Khi cảng bắt đầu có hàng hóa, nhu cầu về kho bãi, vận tải, giao nhận, phân phối, dịch vụ cảng và các hoạt động phụ trợ cũng có cơ sở để hình thành. Từ đó, quỹ đất xung quanh có thể được đánh giá dựa trên nhu cầu khai thác thực tế thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng.
Ở phía bắc, Hòn La cũng được tổ chức lại theo hướng gắn cảng biển với hậu cần cảng và logistics. Quy hoạch phát triển logistics của tỉnh định hướng hình thành trung tâm logistics Hòn La khoảng 112ha, trung tâm logistics xuyên biên giới Lao Bảo khoảng 40ha và các điểm dịch vụ thương mại logistics dọc quốc lộ 12A tại khu vực Cha Lo.
Đáng chú ý, tỉnh còn định hướng các trung tâm logistics gắn với khu vực Hòn La và Mỹ Thủy, tạo thêm những đầu mối trung chuyển hàng hóa trên toàn tỉnh. Khi các trung tâm này được hình thành, nhu cầu về đất kho bãi, nhà xưởng, dịch vụ vận tải, thương mại và nhà ở phục vụ người lao động sẽ tăng theo.
Đây là sự dịch chuyển đáng chú ý của thị trường: từ đất nền dựa vào kỳ vọng sang đất phục vụ dòng hàng và hoạt động kinh tế.
Tất nhiên, không phải mọi khu đất nằm gần cảng hay tuyến giao thông đều nghiễm nhiên trở thành tài sản có giá trị cao. Một khu đất muốn hưởng lợi phải hội đủ nhiều điều kiện: kết nối thuận lợi, pháp lý rõ ràng, phù hợp quy hoạch và quan trọng nhất là có nhu cầu sử dụng thực tế.
Khoảng cách giữa “gần dự án” và “nằm trong vùng hưởng lợi kinh tế” vì thế rất lớn. Đây cũng là ranh giới giữa đầu tư theo hạ tầng và đầu cơ theo hạ tầng.
Đất đai được định giá bằng khả năng tạo dòng tiền
Sự thay đổi lớn nhất của thị trường bất động sản Quảng Trị trong giai đoạn tới có thể không phải là một mặt bằng giá mới, mà là một cách định giá mới.
Khi logistics trở thành động lực tăng trưởng, giá trị đất sẽ ngày càng gắn với khả năng tạo doanh thu từ hoạt động khai thác. Một khu đất gần cảng biển, trung tâm logistics hoặc tuyến vận tải chiến lược có thể tạo giá trị thông qua kho bãi, nhà xưởng, dịch vụ, thương mại và công nghiệp. Đất nằm gần các cực đô thị có thể hưởng lợi từ nhu cầu nhà ở và dịch vụ. Ngược lại, đất chỉ tăng giá nhờ kỳ vọng nhưng không có nhu cầu sử dụng thực sẽ khó duy trì mặt bằng giá cao trong dài hạn. Đây là sự khác biệt giữa một chu kỳ tăng giá do kỳ vọng và một chu kỳ tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế.
Quảng Trị đang có điều kiện để hình thành hệ sinh thái kinh tế tương đối đặc biệt: cửa khẩu quốc tế ở phía tây, hành lang Đông – Tây, cao tốc Bắc – Nam, cảng biển, khu kinh tế, các cực công nghiệp và hệ thống đô thị. Quy hoạch tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và quốc tế trên EWEC và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.
Trong cấu trúc đó, bất động sản công nghiệp và logistics có thể trở thành những phân khúc đáng chú ý hơn đất nền thuần túy. Khi doanh nghiệp tìm đến Hòn La, Mỹ Thủy, khu kinh tế Đông Nam, Cha Lo hay Lao Bảo, nhu cầu về kho vận, nhà xưởng, văn phòng, dịch vụ và nhà ở sẽ tạo ra những dòng tiền mới.
Với nhà đầu tư, điều này đòi hỏi cách tiếp cận khác: không chỉ đọc bản đồ quy hoạch mà phải đọc bản đồ dòng hàng và dòng vốn; không chỉ quan tâm tuyến đường được đầu tư bao nhiêu mà phải xác định tuyến đường đó phục vụ dòng hàng hóa nào; không chỉ nhìn giá đất hôm nay mà phải tính khả năng khai thác tài sản trong tương lai.
Với chính quyền, bài toán đặt ra là bảo đảm quy hoạch đất đai đi cùng hạ tầng và hoạt động kinh tế, tránh tình trạng giá đất tăng trước khi các dự án tạo ra nhu cầu thực. Khi các hành lang và cực tăng trưởng được triển khai đồng bộ, đất đai sẽ trở thành một phần của chuỗi giá trị thay vì chỉ là đối tượng của những cơn sốt ngắn hạn.
Sau hơn một năm hợp nhất, Quảng Trị đang bước vào giai đoạn mà địa lý bắt đầu được chuyển hóa thành kinh tế. Từ cửa khẩu phía tây đến cảng biển phía đông, khi dòng hàng hóa thực sự chuyển động, dòng vốn sẽ tìm đến những nơi có khả năng tạo ra giá trị. Khi đó, đất đai sẽ không còn được định giá chủ yếu bằng những câu chuyện về “sóng” hay “quy hoạch”, mà bằng một thước đo thực tế hơn: khả năng tạo ra dòng tiền từ vị trí của nó trong chuỗi kinh tế mới.
Đó có thể là bước chuyển quan trọng nhất của thị trường bất động sản “đất lửa” Quảng Trị trong chu kỳ phát triển đang mở ra.
(VNF) - Toyota Việt Nam công bố đầu tư hơn 283 triệu USD để để hiện đại hóa nhà máy của hãng tại tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị sản xuất xe hybrid electric.
(VNF) - Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, bà Hương Vũ, Tổng Giám đốc EY Consulting Việt Nam, cho rằng áp thuế tối thiểu toàn cầu không có nghĩa là ưu đãi thuế đã “hết thời”, mà cần áp dụng cách tiếp cận “hai nhóm nhà đầu tư - hai công cụ hỗ trợ”.
(VNF) - TP. HCM, ngày 27/8, kỳ họp HĐND đã thông qua danh mục 58 dự án phải thu hồi gần 895ha đất, trong đó có 44 dự án sử dụng vốn ngân sách.
(VNF) - Sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, PepsiCo tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất ở cả hai mảng thực phẩm và nước giải khát.
(VNF) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư 1.568 tỷ đồng, được định hướng trở thành khu phức hợp logistics, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ hiện đại, kết nối trực tiếp với Vị trí số 1 và Cảng biển quốc tế Liên Chiểu.
(VNF) - Enablence Technologies và ShunYun Technology đã hoàn tất quá trình chuẩn bị sản xuất hàng loạt tại cơ sở quang học ở Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng phục vụ các trung tâm dữ liệu AI và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
(VNF) - TP.HCM, tính đến giữa tháng 8/2026, các KCX, KCN thu hút vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,14 tỷ USD, vượt 21,05% kế hoạch năm 2026.
(VNF) - CBAM và các tiêu chuẩn xanh quốc tế đang tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ riêng khâu sản xuất. Theo bà Phạm Thị Vân Anh, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc, Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), doanh nghiệp muốn đáp ứng yêu cầu của thị trường EU phải kiểm soát, đo lường phát thải xuyên suốt hành trình hàng hóa, trong đó logistics cũng là một mắt xích quan trọng.
(VNF) - Công ty Cổ phần Miza (MZG) vừa được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần 1.400 tỷ đồng tại Nghi Sơn - Thanh Hóa, đánh dấu bước ngoặt từ nhà sản xuất giấy sang phát triển hạ tầng công nghiệp.
(VNF) - Google được cho là sẽ chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất smartphone Pixel, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây khỏi Trung Quốc từ năm 2027. Trong cuộc dịch chuyển này, Việt Nam đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu khi đã chiếm 63% sản lượng Pixel toàn cầu, vượt xa Trung Quốc và Ấn Độ.
(VNF) - Hà Tĩnh đang mở rộng tuyến ĐH.17 với tổng vốn gần 700 tỷ đồng nhằm tăng kết nối Khu công nghiệp Gia Lách với Quốc lộ 1A và đường ven biển, đón dòng vốn đầu tư mới.
(VNF) - Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân được triển khai tại phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân, với tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.
(VNF) - Sau khi dự án Nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang tại huyện Hương Sơn chính thức bị tỉnh Hà Tĩnh "khai tử" do nhà đầu tư cũ dây dưa, chậm triển khai, "ghế nóng" tại dự án này đang thu hút sự quan tâm của một gương mặt quen thuộc trong ngành năng lượng là Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na, có trụ sở đặt tại Nghệ An.
(VNF) - Khu vực FDI đang tạo ra hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước lại chưa tương xứng. Bài toán của Việt Nam là nâng cấp doanh nghiệp nội địa để giữ lại nhiều hơn giá trị từ dòng vốn này.
(VNF) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại xã Nam Trạch với tổng vốn đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng.
(VNF) - Sau khi phát sinh khoảng 16 triệu USD chi phí tăng thêm trong giai đoạn khởi động năm 2024, nhà máy Amkor Technology tại Bắc Ninh đang chuyển sang giai đoạn tăng sản lượng và mở rộng công suất.
(VNF) - VSIP đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
(VNF) - Chia sẻ với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, ông Vinnie Lauria, nhà sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures, nhận định Việt Nam chỉ thực sự trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư mạo hiểm khi có thể tạo ra những doanh nghiệp fintech mang tầm khu vực và toàn cầu. Đó cũng là thời điểm các “kỳ lân” công nghệ sẽ kéo dòng vốn quốc tế đến thị trường.
(VNF) - Dòng vốn FDI mới của TP.HCM sẽ do hệ sinh thái cảng biển - logistics đóng vai trò xương sống để thu hút nhà đầu tư toàn cầu.
(VNF) - Luật Dầu khí sửa đổi bổ sung khung pháp lý cho hoạt động thu giữ, vận chuyển, bơm ép và lưu trữ CO2, đồng thời cho phép nhà thầu tham gia hoạt động CCS được sở hữu, trao đổi và mua bán tín chỉ carbon theo quy định.
(VNF) - Hơn 5 tỷ USD đang được rót vào sân bay, trung tâm hội nghị, khách sạn và hạ tầng giao thông tại Phú Quốc trước thềm APEC 2027. Việt Nam kỳ vọng sự kiện này không chỉ phục vụ một hội nghị cấp cao, mà còn tạo cú hích để đảo ngọc chuyển mình thành trung tâm du lịch, đầu tư và MICE mang tầm quốc tế.
(VNF) - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng thêm hơn 21.600 tỷ đồng do điều chỉnh hướng tuyến, bổ sung 8,4 km đoạn Yên Viên - Gia Lâm và thay đổi phương án tổ chức khai thác.
(VNF) - Khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, triển khai tại xã Hòa Vang có tổng diện tích 276ha.
(VNF) - Khi dòng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu ngày càng thận trọng với fintech và các startup đổi mới sáng tạo, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) và sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước được kỳ vọng sẽ tạo ra “làn gió mới” trong lĩnh vực này.
(VNF) - Toyota Việt Nam công bố đầu tư hơn 283 triệu USD để để hiện đại hóa nhà máy của hãng tại tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị sản xuất xe hybrid electric.
(VNF) - Tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài gần 66km, nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sau khi cơ bản hoàn thành mở rộng lên 4 làn xe.