Tài chính quốc tế

Từ vụ 39 thi thể trong container, nhìn lại thảm kịch nhập cư bất hợp pháp tồi tệ nhất tại Anh

(VNF) - Một trong những thảm kịch nhập cư bất hợp pháp tồi tệ nhất tại Anh xảy ra vào năm 2000 khi 58 thi thể người nhập cư Trung Quốc được tìm thấy trong một xe tải chở cà chua ở cảng Dover, miền Nam nước này. Phương tiện này cũng bắt đầu hành trình tới Anh từ cảng Zeebrugge của Bỉ tương tự như chiếc xe container chở 39 thi thể được phát hiện mới đây tại Anh.

Từ vụ 39 thi thể trong container, nhìn lại thảm kịch nhập cư bất hợp pháp tồi tệ nhất tại Anh

 Container cà chua nơi tìm thấy 58 người Trung Quốc hồi tháng 6/2000.

Vương quốc Anh là nền kinh tế phát triển lớn thứ 5 thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người trên 44.000 USD/năm và mức lương tối thiểu trên 8 bảng (230.000 đồng) mỗi giờ.

Do đó, đây được xem là "miền đất hứa" đối với nhiều người ở các nước đang phát triển. Họ tìm mọi cách tới Anh với hy vọng "đổi đời" bất chấp việc Chính phủ Anh đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn để ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp.

Ngày 18/6/2000, một vụ việc gây rúng động nước Anh khi cảnh sát nước này phát hiện 58 thi thể trong một thùng xe chở cà chua niêm phong, không có dưỡng khí tại cảng Dover, hạt Kent.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân tử vong vì suy hô hấp, nguyên nhân do ngạt khí.

Theo kết quả điều tra, trên xe có 60 người, đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngoài 58 nạn nhân xấu số có 2 người may mắn sống sót được tìm thấy ở tình trạng bất tỉnh. Các nhà điều tra lý giải hai người này còn sống do có thêm dưỡng khí khi những người khác chết đi và dừng hô hấp.

Kết quả điều tra cho thấy những người này đã phải trải qua hành trình gian khổ kéo dài nhiều tuần trước khi bước lên chuyến đi định mệnh vào "miền đất hứa". Mỗi người trả cho một băng đảng tội phạm 20.000 bảng (hơn 25.000 USD) để được đưa từ Trung Quốc sang Anh.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân tử vong vì suy hô hấp, nguyên nhân do ngạt khí.

Hành trình của 56 người đàn ông và 4 phụ nữ xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh, nơi họ lên chuyến bay tới Belgrade, khi đó là thủ đô của Nam Tư. Nhóm người di chuyển hợp pháp bằng hộ chiếu Trung Quốc trên chặng đường này sau khi nhận được giấy phép xuất cảnh. Suốt chuyến đi, nhóm tội phạm buộc họ phải mặc quần đen và áo phông xám, đồng thời cấp mã số để họ không bị các băng đảng đối thủ bắt.

Sau khi tới Belgrade, nhóm người Trung Quốc được đưa đến những ngôi nhà an toàn và cấp hộ chiếu đánh cắp từ các công dân châu Á, chủ yếu là người Hàn Quốc. Từ thành phố này, họ tiếp tục di chuyển bằng ôtô theo những nhóm nhỏ để vượt biên vào Hungary.

Nhóm người di cư trốn trong thùng các xe van khi đi qua Áo để vào Pháp, sau đó bắt một chuyến tàu ở Pháp để đến Hà Lan, nơi họ được bàn giao cho nhánh châu Âu của mạng lưới buôn người tại thành phố Rotterdam.

Sĩ quan điều tra Grabham Perrin cho hay, lỗ thông hơi bên cạnh máy điều hòa đã bị đóng. Trước khi xe tải đi qua phà ở Zeebrugge, Bỉ, chiếc van của thùng lạnh bị đóng lại để tránh bị các quan chức ở cảng phát hiện, vì vậy nguồn oxy đã bị chặn đứng, khiến 58 người tử vong.

Perry Wacker, người lái xe tải trong vụ việc, bị tuyên án 14 năm tù vì giết người. Người này đã trả tiền cho một nhóm tội phạm để giúp đưa lậu nhóm người Trung Quốc vào Anh. Một nhóm 7 người khác cũng bị tòa án Hà Lan tuyên án hình sự do tham gia vào vụ đưa lậu người vào Anh.

Mới đây, sáng sớm ngày 23/10, cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 38 người trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, cách thủ đô London 32km về phía Đông.

Cảnh sát cho biết chiếc xe đầu kéo đã xuất phát từ cảng Zeebrugge (Bỉ) và tới điểm đến ở hạt Essex, miền Nam nước Anh, khoảng hơn một giờ trước khi cảnh sát phát hiện ra các thi thể lúc 1h40 sáng (giờ địa phương).

Cảnh sát hạt Essex thông báo họ đang hợp tác điều tra chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác trong nước như Bộ Nội vụ, Cơ quan Phòng chống Tội phạm, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Nhập cư và Biên phòng để mở rộng điều tra về khả năng dính líu của các băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong vụ việc.

Xem thêm >> 39 người chết trong container: Việt Nam phối hợp xác minh quốc tịch nạn nhân

Tin mới lên