Nhân vật

Tướng Đỗ Hữu Ca thôi giữ chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, Quảng Nam có tân Bí thư Tỉnh ủy

(VNF) - Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vừa chính thức thôi giữ chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, chờ  hưởng chế độ hưu trí. Tại Quảng Nam, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tướng Đỗ Hữu Ca thôi giữ chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, Quảng Nam có tân Bí thư Tỉnh ủy

Tướng Đỗ Hữu Ca thôi giữ chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Tướng Đỗ Hữu Ca thôi giữ chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Công an TP. Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Công an phân công Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng, phụ trách Công an thành phố trong thời gian kiện toàn công tác cán bộ.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23/11/1958; quê quán xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.

Ông vào ngành công an từ năm 1975 khi vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Học viện Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Ông từng nhiều năm công tác tại Công an TP. Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. Hải Phòng. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV.

Từ tháng 7/2013 đến khi nghỉ hưu là Thiếu tướng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP. Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP; đại biểu HĐND TP. Hải Phòng khóa XIV.

Ông Phan Việt Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày 3/1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, với tỷ lệ phiếu bầu 100%. 

Ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay ông Nguyễn Ngọc Quang nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019. 

Ông Phan Việt Cường sinh ngày 10/8/1963, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế, cử nhân kinh tế, cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Việt Cường nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường vào Đảng chính thức ngày 9/12/1989, từng đảm nhận các chức vụ: Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang; Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 9/2015, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016, ông Cường trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông cũng là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Thủ tướng phê chuẩn và miễn nhiệm Phó chủ tịch 2 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bỏ phiếu, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 81/82 phiếu bầu.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 01/5/1974. Quê quán ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ học vấn, chuyên môn thạc sỹ quản lý khoa học công nghệ, kỹ sư cầu đường, Đại học Giao thông vận tải; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tại Quyết định 1853/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Xuân Đại, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 1854/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Tâm, để nghỉ hưu theo chế độ.

>>> Xem thêm:Long An có tân Giám đốc Công an tỉnh, Đồng Tháp bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Công an tỉnh

Tin mới lên