Tài chính quốc tế

Tượng khỏa thân của Donald Trump được đấu giá tới 400 triệu

(VNF) - Một bức tượng khỏa thân khắc họa ứng cử viên tổng thống Mỹ - Donald Trump sẽ được sử dụng để bán đấu giá với mục đích hỗ trợ người di cư.

Tượng khỏa thân của Donald Trump được đấu giá tới 400 triệu

Bức tượng khắc họa Donald Trump ở công viên Quảng trường Liên minh tại thành phố New York, Mỹ.

Một bức tượng khỏa thân to bằng người của ứng cử viên tổng thống Mỹ đến từ đảng Cộng hòa Donald Trump sắp được bán đấu giá, và lợi nhuận sẽ được dùng để hỗ trợ nhóm người nhập cư.

Ngày 31/8, Tổ chức Đấu giá Julien cho biết bức tượng dự kiến sẽ được bán với giá từ 10.000 - 20.000 USD (tương đương mức giá lên tới hơn 400 triệu đồng) trong phiên đấu giá ngày 22/10 tại Los Angeles.

Các bức tượng khỏa thân của ông Trump đã xuất hiện một cách bất ngờ tại các khu vực công cộng ở New York và 4 thành phố khác của Mỹ vào đầu tháng 8/2016. Các bức tượng đều khắc họa ông Trump với một cái bụng lớn và không có bộ phận sinh dục. Chính nhóm nghệ sĩ vô danh mang tên Indecline đã làm nên những bức tượng này.

Tuy nhiên, hầu như tất cả các bức tượng đều bị chính quyền địa phương tịch thu hoặc tiêu hủy, chỉ còn lại duy nhất bức tượng ở Los Angeles, theo tổ chức Đấu giá Julien.

Các bức tượng được một nhóm các nghệ sĩ vô danh Indecline thực hiện. Một phần lợi nhuận sẽ được chuyển tới Diễn đàn Di trú Quốc gia, tổ chức vận động cho quyền lợi của người nhập cư.

Trump đã cam kết xây dựng một bức tường giữa Mỹ và Mexico để chặn người nhập cư vào Mỹ và trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ nếu ông trúng cử.

Donald Trump không phải là chính trị gia duy nhất xuất hiện tại cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào tháng 10/2016 tới đây. Bức tượng "Hillary Clinton can đảm" của Knowledge Bennett dự kiến ​​sẽ bán được với giá trị khoảng 15.000 USD, phía công ty Julien cho biết.

Nghệ sĩ Ginger.A nói với tờ Washington Post rằng: "Dù muốn hay không, Donald Trump là một điều đặc biệt tồn tại trong nền văn hóa thế giới tại thời điểm này".

Nghệ sĩ Ginger.A cũng cho biết, ban đầu, ông quyết định bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa nhưng gần đây, ông nghĩ rằng mình sẽ thay đổi quyết định sau khi nghe thấy câu nói của Trump chế giễu những người tật nguyền.

Tại một buổi diễn thuyết mới đây, Donald Trump nói rằng, ông đang cảm thấy rất nuối tiếc về một số phát ngôn đã gây tổn thương cho mọi người khi tham gia chiến dịch tranh cử.

Về phía các bức tượng, cho đến hiện tại, nhà tỷ phú New York vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Tin mới lên