Tài chính quốc tế

Tướng Nga dọa tấn công các nước cho Mỹ đặt tên lửa

Tham mưu trưởng quân đội Nga nói việc Mỹ rút khỏi INF là "bước đi nguy hiểm" và cảnh báo Moscow sẽ tấn công địa điểm Washington đặt tên lửa.

Tướng Nga dọa tấn công các nước cho Mỹ đặt tên lửa

Tổ hợp Aegis Ashore được Mỹ đặt tại Romania. Ảnh: Lầu Năm Góc.

"Tôi muốn gửi thông điệp rằng Nga sẽ không bỏ qua việc Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bị vi phạm. Với tư cách là quân nhân, các bạn cần hiểu rằng những nước cho Mỹ đặt hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn sẽ trở thành mục tiêu trong đòn tấn công trả đũa của Nga", TASS dẫn lời tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Garesimov hôm qua nói trong cuộc gặp tùy viên quân sự các nước tại thủ đô Moskva.

Tướng Gerasimov khẳng định quyết định rút khỏi INF của Tổng thống Mỹ Donald Trump "là bước đi rất nguy hiểm", gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh châu Âu và ổn định chiến lược toàn cầu. Quan chức Nga cho rằng Washington đang tìm cách đổ lỗi cho Moskva khi rút khỏi INF.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ vi phạm INF khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore tại Ba Lan và Romania. Moskva cho rằng các bệ phóng thẳng đứng Mk. 41 của hệ thống Aegis Ashore có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn tới 2.500 km. Điều khoản INF cấm hai bên phát triển tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km.

Moskva đang tìm cách ngăn Washington thực hiện kế hoạch rút khỏi INF, do lo ngại Mỹ sẽ triển khai thêm tên lửa tới châu Âu, gây ra cuộc chạy đua vũ trang mới. Quan chức Mỹ cuối tháng 11 cho biết Washington chưa có kế hoạch đặt thêm vũ khí ở khu vực này.

Xem thêm >> Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lọt top 50 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Tin mới lên