Tiêu điểm

Tướng Nguyễn Trọng Triển làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

(VNF) - Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tướng Nguyễn Trọng Triển làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ông Hoàng Trung Hải chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thế Kết và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển

Tân Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thế Kết, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trình bày biên bản bàn giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, tân Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trên các nội dung cụ thể về tổ chức biên chế, quân số, lực lượng thường trực...

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Thế Kết và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển nhanh chóng tiếp cận công việc, nhiệm vụ mới để chỉ đạo, điều hành công việc hiệu quả nhất.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động 4 lãnh đạo tỉnh về trung ương

Liên quan đến công tác tổ chức nhân sự, mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng đoàn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cũng đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó chủ tịch Đắk Lắk Nguyễn Hải Ninh làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24/1/1976 tại tỉnh Hưng Yên, từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 7/11/2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, sau đó được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 đến tháng 3/2019.

Ngày 4/3, ông Phạm Minh Chính cũng đã trao Quyết định số 1088-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhậm chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thay cho ông Phạm Viết Thanh vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng ngày 4/3, ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, đã trao Quyết định số 1035-QĐNS/TW về việc điều động cán bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư kí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động công tác tại Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kì 2017 - 2022.

Ông Hà Ban trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hải Anh.

Được biết, trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Hải Anh làm Phó bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2014).

Tin mới lên