Tiêu điểm

Tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu trước đội bóng đứng thứ 2 châu Á

(VNF) - Kết quả sau 90 phút diễn ra trên sân vận động Al Maktoum, đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam nhờ pha sút phạt đền thành công ở phút 57 của Ritsu Doan.

Tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu trước đội bóng đứng thứ 2 châu Á

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu cống hiến trước Nhật Bản.

Chia tay Asian Cup 2019 trong thế ngẩng cao đầu

Với những gì diễn sau 90 phút trên sân vận động Al Maktoum, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy không hề bị lép vế trước Nhật Bản. Tuyển Việt Nam đã khiến người hâm mộ và đối thủ phải bất ngờ bằng cách tiếp cận trận đấu chủ động và đầy tự tin.

Với chiến thắng này, đội tuyển Nhật Bản là đội sẽ vào chơi ở trận bán kết vào lúc 21h ngày 28/1. Trong khi đó, với những gì đã thể hiện tại giải Asian Cup 2019, các tuyển thủ Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu để chia tay giải đấu này.

Trước đó, một đội bóng mạnh khác là Jordan đã bị đội tuyển Việt Nam đánh bại tại vòng 1/8. Trong trận đấu đó, Việt Nam đã làm chủ thế trận và tạo ra được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của Jordan.

Nhật Bản mạnh như thế nào?

Nói về đội tuyển Nhật Bản, đây là đội bóng đến từ đất nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Theo số liệu xếp hạng năm 2018 của IMF, giá trị kinh tế của Nhật Bản đạt 5,22 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam đứng ở vị trí 46 và có giá trị 266,4 tỷ USD, chỉ bằng 1/23 lần của Nhật Bản.


Theo xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển Nhật Bản đang đứng thứ 37 thế giới và thứ 2 châu Á

Về trình độ bóng đá, Nhật Bản hiện đang đứng thứ 37 thế giới và đứng thứ 2 châu Á theo bảng xếp hạng của FIFA. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đang đứng ở vị trí 99 thế giới và xếp thứ 16 của châu Á.

Bên cạnh đó, thành tích tốt nhất của Nhật Bản tại Worldcup là 3 lần lọt vào vòng 2 vào các năm 2002 và 2010 và 2018. Còn tại giải Asian Cup, Nhật Bản cũng đang giữ kỷ lục vô địch với 4 lần vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011.

Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Việt Nam cho đến nay là 2 lần lọt vào tứ kết của Asian Cup vào năm 2007 và 2019. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng từng 2 lần vô địch giải bóng đá Đông Nam Á vào các năm 2008 và 2018.

Ngoài ra, theo đánh giá của Transfermarkt, giá trị của đội hình Việt Nam là 305.000 euro, trong khi giá trị của đội hình Nhật bản lên tới 80 triệu euro.

Như vậy, những con số trên cho thấy, đội tuyển Nhật Bản mạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam. Trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản cũng đã được dự báo trước. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng phải bất ngờ khi những gặp phải những khó khăn mà các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra.

Thời gian qua, bóng đá Việt Nam cũng đã có sự phát triển mạnh mẽ khi đạt được những thành tích cao trong khu vực Đông Nam Á cũng như toàn châu lục. Do đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ còn đạt được những thành tích tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Xem thêm >> Tuyển Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ nếu ghi bàn vào lưới Nhật Bản

Tin mới lên