Nhân vật

Tỷ phú Áo, ông chủ nước tăng lực Red Bull qua đời vì ung thư

(VNF) - Dietrich Mateschitz, tỷ phú người Áo đồng sáng lập và chủ sở hữu của công ty nước tăng lực Red Bull, đã qua đời ngày 22/10, ở tuổi 78 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

Tỷ phú Áo, ông chủ nước tăng lực Red Bull qua đời vì ung thư

Tỷ phú người Áo, nhà đồng sáng lập hãng nước Red Bull, Dietrich Mateschitz qua đời ở tuổi 78.

Thông tin về sự ra đi của tỷ phú Dietrich Mateschitz được đội đua công thức 1 (F1) của Red Bull xác nhận sáng 22/10 (giờ địa phương). Theo đó, ông Dietrich đã qua đời ở tuổi 78 do bệnh ung thư. Những thông tin khác về sự qua đời của người đồng sáng lập Red Bull không được tiết lộ chi tiết.

Giám đốc điều hành người Áo đồng sáng lập Red Bull vào năm 1984 và biến nó thành công ty đồ uống thể thao hàng đầu trên thế giới, đồng thời cũng giúp ông Dietrich Mateschitz trở thành người giàu nhất nước Áo. Tài sản của ông Mateschitz ước tính vào khoảng 25 tỷ EUR (24,65 tỷ USD), xếp ở vị trí thứ 51 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Vị tỷ phú tự thân này được coi là một “thiên tài” tiếp thị. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thương mại Thế giới ở Vienna, ông làm việc với tư cách là chuyên gia tiếp thị cho nhiều công ty khác nhau vào những năm 1970.

Trong những chuyến công tác đến châu Á, ông Dietrich đã tìm hiểu thị trường đồ uống tăng lực và chất kích thích. Vào thời điểm đó, những thức uống này vẫn hoàn toàn chưa được biết đến ở châu Âu và Mỹ. Năm 1983, ông đã có được giấy phép cho loại hình đồ uống này ở châu Á. Một năm sau, cùng với gia đình doanh nhân Thái Lan Yoovidhya, ông thành lập Red Bull GmbH, trong đó ông nắm giữ 49% cổ phần.

Sau khi sửa đổi công thức của một loại nước tăng lực Thái Lan và phát triển một khái niệm tiếp thị, Red Bull đã được giới thiệu ra thị trường vào năm 1987. Loại đồ uống ngọt có ga, sủi bọt, có hương vị được mô tả là tương tự như kẹo dẻo, đã vươn lên trở thành món đồ uống toàn cầu, dẫn đầu thị trường. Tập đoàn đạt doanh thu 7,8 tỷ EUR vào năm 2021 và đã bán được 9,8 tỷ lon Red Bull trên toàn thế giới.

Ông Mateschitz cũng là người sáng lập và chủ sở hữu của Red Bull Racing, một đội đua Công thức 1 có trụ sở tại Milton Keynes, Anh. Ông đã tiếp quản câu lạc bộ bóng đá SV Austria Salzburg, bây giờ được gọi là "Red Bull Salzburg".

Đời sống riêng tư của ông Mateschitz được giữ bí mật do ông chủ Red Bull hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn và khá nhút nhát trước công chúng. Những thông tin ít ỏi cho biết ông sống tại Salzburg (Áo) với người bạn gái lâu năm của mình và từng nói cách đây nhiều năm rằng bản thân ông uống từ 10 - 12 lon Red Bull mỗi ngày.

Hiện chưa rõ “đế chế Red Bull” sẽ ra sao sau cái chết của ông Dietrich. Con trai duy nhất của ông, Mark, 30 tuổi, người gần đây nhất đã giữ vai trò giám đốc điều hành của một trong những công ty đầu tư của cha mình, được coi là người có khả năng kế nhiệm.

Xem thêm >> 'Ông chủ' thương hiệu Red Bull sẽ rót 120 triệu USD vào thị trường Việt Nam trong 3 năm tới

Tin mới lên