Nhân vật

Tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2019: Tài sản tăng trung bình gần 100 triệu USD/ngày

(VNF) - So với thời điểm Forbes công bố bảng xếp hạng người giàu năm 2019 hồi tháng 3, tài sản của tỷ phú Pháp Bernard Arnault tăng gần 32,3 tỷ USD, tức là trung bình mỗi ngày của năm 2019 trôi qua tài sản của ông tăng thêm gần 100 triệu USD.

Tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2019: Tài sản tăng trung bình gần 100 triệu USD/ngày

Tỷ phú Pháp Bernard Arnault.

Theo bảng xếp hạng hồi tháng 3 của Forbes, tài sản của ông chủ đế chế hàng xa xỉ Pháp LVMH là 76 tỷ USD, là người giàu thứ 4 thế giới, xếp sau Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett.

Bước tiến mạnh của vị tỷ phú người Pháp đến từ kết quả kinh doanh ấn tượng của LVMH, giúp giá cổ phiếu của công ty này tăng hơn 60% từ đầu năm, tức khoảng 82 tỷ USD, mức tăng lớn nhất trên thị trường chứng khoán châu Âu.

Mới đây, sau khi LVMH đạt thỏa thuận thâu tóm hãng trang sức Tiffany của Mỹ với giá hơn 16 tỷ USD, cổ phiếu LVMH lại được đà tăng giá.

Trong phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu LVMH có lúc chạm mốc 458,46 USD, giúp tài sản của tỷ phú Pháp Bernard Arnault vượt người giàu nhất thế giới Jeff Bezos.

Dù vậy, chỉ vài tiếng ngắn ngủi sau đó, sau khi chốt phiên Mỹ hôm qua, cổ phiếu Amazon lại tăng 0,7%, khiến Arnault không thể giữ được vị trí này.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Pháp Bernard Arnault hiện ở mức 108,3 tỷ USD. Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates lần lượt là 110,1 tỷ USD và 107,8 tỷ USD.

Tổng giá trị tài sản của ba tỷ phú Jeff Bezos, Bill Gates và Bernard Arnault đã vượt giá trị thị trường của hầu hết mọi công ty trong nhóm S&P 500 Index, bao gồm cả Walmart Inc., Exxon Mobil Corp và Walt Disney Co.

Tỷ phú Bernard Arnault (70 tuổi) là người đứng sau đế chế LVMH, tập đoàn hàng đầu thế giới về xa xỉ phẩm với 70 thương hiệu cao cấp cùng khoảng 4.000 nhà bán lẻ, hoạt động trong 6 lĩnh vực nổi bật.

LVMH sở hữu những thương hiệu như: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy…  Và các nhãn hiệu đồng hồ trang sức cao cấp như: Bvlgari, Hublot, Zenith và Tag Heuer.

Trong khi ăn nên làm ra với các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm xa xỉ, LVMH vẫn chưa có vị thế cao trong lĩnh vực trang sức. Việc thâu tóm Tiffany sẽ giúp nâng cao vị thế của tập đoàn Pháp trong lĩnh vực trang sức và tăng thị phần lên hơn 18%, theo chuyên gia Deborah Aitken của Bloomberg.

Thỏa thuận này tạo ra một chuỗi thành công cho tập đoàn trị giá 220 tỷ USD của Arnault, cổ phiếu của tập đoàn đã tăng 400% trong 8 năm qua.

Xem thêm >> Đức nói ‘sẽ đáp trả’ nếu Mỹ trừng phạt Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga

Tin mới lên