Tài chính quốc tế

Tỷ phú Lý Gia Thành tặng 250.000 khẩu trang cho người nghèo Hong Kong chống dịch Covid-19

(VNF) - Quỹ từ thiện của tỷ phú Lý Gia Thành mới đây thông báo sẽ phát 250.000 khẩu trang y tế cho người nghèo ở Hong Kong và hỗ trợ các thiết bị bảo hộ khác cho các bệnh viện công trong bối cảnh nguồn cung cấp trang thiết bị y tế tại đây đang thiếu hụt.

Tỷ phú Lý Gia Thành tặng 250.000 khẩu trang cho người nghèo Hong Kong chống dịch Covid-19

Tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành.

Cụ thể, quỹ này sẽ phân phối khẩu trang thông qua 13 tổ chức phúc lợi xã hội và 6 viện dưỡng lão, đối tượng ưu tiên là những người có thu nhập thấp, trẻ em bị ung thư cùng gia đình, những người làm các công việc dọn dẹp, chăn nuôi và người già neo đơn...

Quỹ này cũng đang tìm nguồn cung khẩu trang N95 và thiết bị bảo hộ y tế cho các bệnh viện công. Lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển đến cuối tuần này và phân phối thông qua Cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong.

Trước đó, quỹ từ thiện do tỷ phú Lý Gia Thành sáng lập đã quyên góp khoảng 100 triệu đôla Hong Kong (12,9 triệu USD) nhằm “thông qua văn phòng chính phủ trung ương để ủng hộ các nhân viên y tế đang chiến đấu với dịch bệnh Covid-19 tại tiền tuyến Vũ Hán".

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 28 nước và vùng lãnh thổ.

Đến nay, Hong Kong đã xác nhận tổng cộng 62 trường hợp nhiễm virus Covid-19 tại đặc khu này, trong đó 2 người đã tử vong. Những trường hợp nhiễm đầu tiên chủ yếu trong số những người đã từng tới vùng tâm dịch Hồ Bắc. Tuy nhiên, những tuần gần đây số ca nhiễm ở những người chưa từng đến Trung Quốc đại lục gia tăng.

Hong Kong được xem là khu vực dễ lây nhiễm virus Covid-19, một phần do đặc khu này từng trải qua đợt dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003, trong đó 299 người Hong Kong tử vong, chiếm 40% số ca tử vong trên toàn cầu.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng nay (19/2) thông báo nước này đã ghi nhận thêm 136 ca tử vong do nhiễm virus Covid-19, nâng tổng số người chết tại Trung Quốc đại lục lên 2.004 người.

Trong tổng số 136 ca tử vong mới có 132 ca tại tỉnh Hồ Bắc, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này, và 4 ca còn lại ở các địa phương khác.

Cũng theo NHC, Trung Quốc ghi nhận 1.749 ca nhiễm mới trong ngày 18/2, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 74.185 người.

Như vậy, tổng số ca nhiễm virus Covid-19 trên toàn cầu hiện là 75.199 ca. Trong đó có 2.010 người tử vong và 14.532 người đã bình phục. 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục ở Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines và Đài Loan.

Xem thêm >> Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lĩnh án 17 năm tù vì tham nhũng, nhận hối lộ

Tin mới lên