Tài chính

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 107 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới

(VNF) - Theo thống kê mới nhất của tạp chí Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup đang nắm giữ 1,76 tỷ USD và là người giàu thứ 1.011 trên thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 107 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016. Theo Forbes, thị trường chứng khoán biến động cùng với sự sụt giảm của giá dầu và đồng USD tăng mạnh dẫn đến một sự xáo trộn trong bảng xếp hạng mức độ giàu có trên toàn cầu và số lượng tỷ phú đã giảm hơn 10 người lần đầu tiên kể từ năm 2009. 

Theo đó, năm 2016, trên thế giới có 1.810 người có tài sản trên 1 tỷ USD và được liệt kê vào danh sách tỷ phú, thấp hơn 16 người so với năm 2015. Tổng giá trị tài sản của gần 1.810 tỷ phú theo đánh giá của Forbes là khoảng 6,48 nghìn tỷ USD, giảm 570 tỷ USD so với năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2010, giá trị tài sản trung bình trên 1 tỷ phú sụt giảm - hiện nay là 3,6 tỷ USD/tỷ phú, ít hơn con số trung bình năm ngoái 300 triệu USD.

Đằng sau những con số này là câu chuyện của những biến động lớn, 221 người đã ra khỏi danh sách, trong khi 198 người mới gia nhập; thêm 29 người có mặt trong danh sách năm 2015 đã qua đời trong khi 29 người trước đây trượt khỏi danh sách đã có mặt trở lại. Trong số những người là tỷ phú của cả hai năm 2015 và 2016 thì có 892 người đã nghèo đi, trong khi đó tài sản của 501 tỷ phú khác tăng lên.

Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với có 540 người. Theo sau đó là Trung Quốc đại lục với 251 tỷ phú (riêng Hồng Kông có 69 tỷ phú), tiếp đến là Đức với 120 tỷ phú. Tài sản của các tỷ phú trong bảng xếp hạng của Forbes được cập nhật theo giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái ngày 12/2/2016.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2016 theo xếp hạng của Forbes. Nguồn: Forbes

Bill Gates - nhà sáng lập ra Microsoft vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 75 tỷ USD, mặc dù tài sản của tỷ phú này đã giảm 4,2 tỷ USD so với năm trước. Bill Gates đã được vị trí số 1 trong 3 năm liên tiếp và là lần thứ 17 ông giữ ngôi vị này trong 22 năm qua.

Tỷ phú Warren Buffett ổn định ở vị trí thứ 3 với khối tài sản 60,8 tỷ USD. Ông chủ hãng thời trang Zara - Amancio Ortega leo lên vị trí thứ 2 lần đầu tiên với 67 tỷ USD, thế chỗ Carlos Slim của Mexico, người đã trượt xuống vị trí thứ 4. Tài sản của ông Slim đã giảm 27,1 tỷ USD xuống còn 50 tỷ USD trong năm qua, do cổ phiếu của doanh nghiệp viễn thông América Móvil sụt giảm.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg được xem là tỷ phú "gặt hái" tài sản nhiều nhất trong năm qua khi đã có thêm 11,2 tỷ USD vào khối tài sản và di chuyển lên vị trí thứ 6 trong năm nay từ vị trí 16 năm ngoái. Mark Zuckerberg và Jeff Bezos - ông chủ Amazon đều lần đầu tiên xuất hiện trong top 10 người giàu nhất thế giới trong bảng xếp hạng năm nay của Forbes.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên một tỷ phú đến từ Trung Quốc đại lục, ông Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin), người đàn ông giàu có nhất nước này và là Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Dalian Wanda, đã leo lên top 20.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vẫn là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách này. Theo thống kê của Forbes, ông Vượng đang nắm giữ khối tài sản 1,76 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với năm ngoái và là người giàu thứ 1.011 trên thế giới. So với năm 2015, thứ bậc trong bảng xếp hạng vị tỷ phú này đã tăng 107 bậc.

Tin mới lên