Thị trường

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'về quê' đầu tư tổ hợp khách sạn, biệt thự biển

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa giao cho các sở ngành chức năng nghiên cứu, kiểm tra chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu khách sạn, biệt thự biển tại bãi biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'về quê' đầu tư tổ hợp khách sạn, biệt thự biển

Bãi biển Lộc Hà là địa điểm được Tập đoàn Vingroup đề nghị được đầu tư

Đáng chú ý, đề xuất đầu tư này đến từ Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, một người quê gốc Hà Tĩnh. Quãng đường từ quê gốc của ông Phạm Nhật Vượng đến vị trí dự kiến triển khai dự án chỉ hơn chục cây số và ý tưởng đầu tư này được ví von là một kế hoạch "về quê đầu tư".

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Lộc Hà, Tập đoàn Vingroup bày tỏ dự án sẽ góp phần xây dựng huyện Lộc Hà thành khu du lịch văn minh, hiện đại, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Dự kiến, dự án này sẽ nằm trên diện tích đất khoảng 10ha. Địa điểm dự kiến triển khai dự án chỉ cách TP. Hà Tĩnh 10 km và hệ thống giao thông thuận lợi kết nối các khu du lịch biển Xuân Thành, Thiên Cầm. Bãi biển Thạch Bằng (Lộc Hà) cũng mới được khai trương vào tháng 4/2015.

Trước đó, vào ngày 3/8/2015, Vingroup đã chính thức khởi công Khu phức hợp Vincom Hà Tĩnh nằm tại điểm giao đường Hàm Nghi – Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh.

Dự án này được xây dựng trên tổng diện tích 57.000m2, bao gồm khách sạn 5 sao, cao 36 tầng với quy mô 300 phòng; trung tâm thương mại Vincom; 115 biệt thự đơn lập, nhà liền kề, nhà phố mang thương hiệu Vinhomes.

Theo kế hoạch, Khu biệt thự Vinhomes Hà Tĩnh được bàn giao vào tháng 2/2016 còn khu khách sạn sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2017.

Tin mới lên