Tài chính quốc tế

Tỷ phú sinh đôi đứng sau công ty chế tạo vaccine ngừa Covid-19

Đối với anh em tỷ phú Thomas Struengmann và Andreas Struengmann, đại dịch Covid-19 có thể là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp đầu tư của họ.

Tỷ phú sinh đôi đứng sau công ty chế tạo vaccine ngừa Covid-19

Anh em tỷ phú Thomas Struengmann và Andreas Struengmann

Anh em tỷ phú người Đức Thomas Struengmann và Andreas Struengmann là cổ đông lớn nhất của BioNTech, công ty dược phẩm đang nghiên cứu vaccine ngừa virus corona chủng mới và dự kiến thử nghiệm lâm sàng trên người vào cuối tháng 4/2020.

Cặp song sinh này nắm giữ khoảng 47% cổ phần tại BioNTech. Công ty có trụ sở ở thành phố Mainz, Đức và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, Mỹ. Ảnh: Armin Brosch.
Anh em nhà Struengmann đầu tư vào ngành dược và công nghệ sinh học trong nhiều thập kỷ. Năm 2005, họ bán nhà sản xuất thuốc Hexal cho Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Novartis với giá 7 tỷ USD. Ảnh: Fairness Stiftung.
Họ đến nay đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD cho ngành công nghệ sinh học. Vai trò của 2 anh em hoàn toàn khác nhau. Andreas Struengmann phụ trách chuyên môn y tế, trong khi Thomas Struengmann đảm nhận mảng truyền thông và marketing. Ảnh: Labiotech.
Năm 2008, cặp song sinh tỷ phú lần đầu gặp mặt với Ugur Sahin - nhà sáng lập và CEO của BioNTech - và quyết định trở thành cổ đông của công ty này với mức đầu tư ban đầu là 270 triệu USD. Tháng 10/2019, BioNTech phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Ảnh: Nasdaq.
Tháng 1/2020, sau khi nghiên cứu về virus corona chủng mới, CEO Ugur Sahin ngay lập tức tạo một nhóm để lên kế hoạch phát triển loại vaccine ngừa virus này. Ảnh: Getty.
Anh em nhà Struengmann còn sở hữu Arevipharma, một nhà sản xuất thuốc quy mô nhỏ có trụ sở tại miền Đông nước Đức. Họ chỉ đạo Arevipharma sản xuất lượng lớn thuốc khử trùng y tế để tặng cho các nhà thuốc, bệnh viện ở Đức. Ảnh: Arevipharma.
Theo Forbes, mỗi người hiện đều sở hữu khối tài sản trị giá 7,7 tỷ USD. Ảnh: Merkur.
Tin mới lên