M&A

Tỷ phú Trần Bá Dương rút vốn khỏi 'vua cá tra' Hùng Vương

Ông Trần Bá Dương cùng nhóm công ty Thaco đã gần như thoái toàn bộ vốn khỏi Hùng Vương sau chưa đầy 2 năm đầu tư.

Tỷ phú Trần Bá Dương rút vốn khỏi 'vua cá tra' Hùng Vương

Tỷ phú Trần Bá Dương

Ông Trần Bá Dương vừa thông báo bán toàn bộ 11,26 triệu cổ phiếu HVG, tương đương 4,96% vốn công ty Hùng Vương vào ngày 2/7 để cơ cấu tài chính cá nhân. Cùng thời điểm, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh cũng bán toàn bộ 8,6 triệu cổ phiếu HVG, tỷ lệ 3,79% vốn.

Trong phiên giao dịch này, 19,875 triệu cổ phiếu HVG được thỏa thuận, đúng bằng khối lượng 2 nhà đầu tư trên bán ra. Tổng giá trị thỏa thuận đạt gần 46 tỷ đồng, tương ứng tại mức giá 2.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó vào đầu tháng 4, ông Nguyễn Phúc Thịnh cũng chuyển nhượng 36,6 triệu cổ phiếu HVG để giảm sở hữu xuống còn 2 triệu đơn vị. Ngoài ra Ôtô Trường Hải (Thaco) cũng bán toàn bộ hơn 31,36 triệu cổ phiếu HVG thời điểm cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh là thành viên HĐQT Thaco và cá nhân duy nhất của nhóm này tham gia HĐQT Hùng Vương. Trong khi đó Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương không tham gia quản lý trực tiếp tại Hùng Vương.

Hùng Vương được thành lập năm 2003 và nhanh chóng vươn lên vị thế dẫn đầu ngành xuất khẩu cá tra nước nhà. Tuy nhiên hoạt động của doanh nghiệp bắt đầu gặp khó từ năm 2015 sau thời gian mở rộng sang nhiều lĩnh vực nhưng không hiệu quả, nhường lại vị trí đầu ngành cho công ty Vĩnh Hoàn.

“Vua cá tra” một thời vẫn ngụp lặn trong khó khăn với mức lỗ 1.123 tỷ đồng trong năm 2019 và lỗ lũy kế 1.743 tỷ đồng theo báo cáo tài chính công bố mới nhất kết thúc 31/12/2019. Vốn chủ sở hữu hiện còn chưa đến 660 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả hơn 7.100 tỷ đồng.

Tình thế của Hùng Vương có tín hiệu mới khi Thaco tham gia “giải cứu” từ đầu năm 2020 thông qua công ty con Thadi (nay là Thagrico). Theo thỏa thuận thời điểm đó, Thadi và những cổ đông liên quan sẽ tăng sở hữu lên 35% cổ phần và đưa nhân sự tham gia vào các vị trí chủ chốt.

Tại đại hội cổ đông năm 2020, Hùng Vương còn chuyển giao lại mảng chăn nuôi heo cho Thadi để tập trung cho kinh doanh cá tra (Thadi theo đó nắm 65% vốn trong liên doanh phát triển mảng chăn nuôi heo).

Ông Dương khi đó nhận định quản lý mảng heo là rất khó, Thadi tiếp nhận là rủi ro nhưng là con đường cứu cánh cho Hùng Vương, qua đó giúp Hùng Vương tập trung mảng cá tra cũng đang thiếu vốn.

Tuy nhiên công cuộc giải cứu của Thaco chưa đem lại tín hiệu tích cực và Hùng Vương liên tiếp vi phạm công bố thông tin. Cổ phiếu HVG thậm chí bị hủy niêm yết bắt buộc vào tháng 8/2020 để chuyển sang giao dịch trên hệ thống UPCoM (hạn chế chỉ giao dịch vào thứ 6 hàng tuần), nhưng thị giá có xu hướng giảm về 2.600 đồng/cổ phiếu như hiện tại.

Ngoài Hùng Vương, Thaco còn được biết đến là đang giải cứu công ty Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức. Hiện nay Thaco đã nắm quyền chi phối HAGL Agrico (HNG) để phát triển hoạt động trồng cây ăn trái và chăn nuôi heo, bò.

Tin mới lên