Tài chính quốc tế

Ukraine bắt đầu cấm vận thương mại Nga từ 1/1/2016

(VNF) - Với đa số phiếu thuận, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cho phép Chính phủ nước này áp dụng cấm vận thương mại đối với Nga kể từ ngày 1/1/2016.

Ukraine bắt đầu cấm vận thương mại Nga từ 1/1/2016

Thủ tướng Ukraine Arseni Yaseniuk.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Ukraine Arseni Yaseniuk tuyên bố mục đích của dự luật là đáp trả các biện pháp của Nga. Cụ thể, từ ngày 1/1/2016 Ukraine sẽ ban hành lệnh cấm vận thương mại và các biện pháp đáp trả "sao chép" các biện pháp mà Nga áp dụng với Ukraine.

Dự luật trên được thông qua với 291 phiếu ủng hộ tại quốc hội Ukraine gồm 420 nghị sĩ và sẽ có hiệu lực khi tổng thống ký ban hành.

Ngày 21/12 vừa qua, Nga đã quyết định bãi bỏ tất cả mọi ưu đãi đối với Ukraine trong thương mại với Nga, theo đó áp dụng quy chế tối huệ quốc (MFN) thay vì hiệp định khu vực thương mại tự do với Ukraine, cũng như áp dụng các biện pháp đáp trả kinh tế đối với nước láng giềng này từ đầu năm 2016.

Mối quan hệ giữa Ukraine và Nga tiếp tục xấu thêm trong tháng 12 khi hai bên không đạt được nhất trí với phần nội dung kinh tế trong Hiệp định liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu. Ukraine cho biết sẽ triển khai nội dung kinh tế của Hiệp định liên kết Ukraine - EU, mở cửa thị trường Ukraine cho hàng hóa từ EU, điều mà Thủ tướng Nga Putin khẳng định sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới những lợi ích cũng như an ninh kinh tế của Nga.

Matxcơva lo ngại nếu không có một rào cản thương mại giữa Nga và Ukraine, Ukraine có thể tuồn lậu hàng hóa của EU vốn bị cấm vận vào thị trường Nga.

Quốc hội Ukraine ngày 25/12 cũng đã thông qua ngân sách năm 2016, một điều kiện chính để bảo đảm cho đợt giải ngân khoản viện trợ tài chính theo gói cho vay trị giá 17,5 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các nghị sỹ Ukraine đã thông qua một loạt dự luật trước khi bỏ phiếu về vấn đề ngân sách, bao gồm việc sửa đổi các luật về thuế, giảm thuế cho những người sử dụng lao động và thống nhất mức thuế thu nhập cá nhân. Quốc hội cũng đã thông qua việc tăng nghĩa vụ thuế đối với các ngành hàng thuốc lá, nhiên liệu và các chất có cồn với mục tiêu cân bằng ngân sách.

Trước đó ngày 24/12, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua một dự luật sửa đổi hệ thống mã thuế của nước này, nhằm thực hiện một trong những yêu cầu chính của IMF để tiếp tục nhận khoản viện trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này.

Tin mới lên