Tài chính quốc tế

Ukraine vận động châu Âu cắt giảm khí đốt vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1

(VNF) - Giới chức Ukraine đang tích cực thuyết phục các đồng minh phương Tây chuyển hướng các chuyến hàng khí đốt tự nhiên của Nga từ đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) sang đường ống của nước này nhằm làm tăng đòn bẩy của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine vận động châu Âu cắt giảm khí đốt vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1

Ukraine vận động châu Âu cắt giảm bớt khí đốt vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1.

Trao đổi với các nhà lập pháp và quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington hồi tuần trước, Ukraine cho rằng việc này sẽ buộc Nga phải vận chuyển lượng lớn khí đốt qua Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc Moscow phải trả thêm phí vận chuyển cho Ukraine, giúp nước này tăng khả năng phòng thủ và ngăn Moscow làm hỏng đường ống dẫn khí đốt của Ukraine

Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết các đại diện từ nhà điều hành đường ống dẫn khí của Ukraine và Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine đã dành một tuần ở Washington để gặp các quan chức chính quyền và các nhà lập pháp Mỹ nhằm thúc giục họ thuyết phục Đức và các đồng minh châu Âu khác thông qua kế hoạch này.

“Nga phụ thuộc vào việc chúng tôi vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Đây là điều cần tận dụng trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với họ và châu Âu có thể giúp đỡ”, bà Olga Bielkova, Giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhà điều hành Hệ thống Vận chuyển Khí của Ukraine, cho hay.

EU tiêu thụ khoảng 400 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, trong đó 40-45% nhập khẩu từ Nga. Trong năm 2020, Gazprom đã trả cho Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine 2,11 tỷ USD để được sử dụng đường ống trung chuyển trong lãnh thổ nước này để vận chuyển khí đốt sang EU.

Breugel, tổ chức tư vấn châu Âu chuyên về kinh tế, cho biết lượng khí đốt của Nga vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine đã ở mức tối đa theo hợp đồng từ cuối tháng 2, sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tuy nhiên bắt đầu giảm nhẹ từ giữa tháng 3. Trong tuần đầu tiên của tháng 4, con số này thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng khí đốt của Nga dự kiến chuyển sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine đã giảm sáng 19/4 theo yêu cầu của khách hàng. Số liệu của công ty vận hành TSO Eustream của Slovakia cho thấy lượng khí đốt của Nga dự kiến vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine đến thị trấn Velke Kapusany (Slovakia) ngày 19/4 vào khoảng 398.774 MWh/ngày, thấp hơn so với ngày 18/4 và giảm đáng kể so với mức 91,3 triệu m3 hồi đầu tháng 4

Trong khi đó, lượng khí đốt chuyển sang Đức qua Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 ổn định, ở mức 72.980.009 kWh/h vào sáng 19/4, ít thay đổi so với 24 giờ trước đó.

Xem thêm >> Hungary: ‘Nguồn cung khí đốt từ Nga không thể bị gián đoạn’

Tin mới lên