Thị trường

Ứng dụng gọi xe VATO: Người dùng được mặc cả giá

(VNF) – Ngay sau khi Uber "rút" khỏi thị trường, ứng dụng gọi xe VATO sẽ chính thức ra mắt. Đáng chú ý, ứng dụng này cho phép người dùng mặc cả với lái xe với giá tối thiểu mà hãng đưa ra.

Ứng dụng gọi xe VATO: Người dùng được mặc cả giá

Ứng dụng gọi xe công nghệ VATO

Ứng dụng gọi xe VATO ban đầu có tên là FaceCar, sau đó đổi tên thành Vivu. Mặc dù hãng này đã có mặt trên thị trường Việt Nam 2 năm, nhưng chỉ đến khi Uber "rút lui" khỏi thị trường thì ứng dụng này mới được nhiều người biết đến.

VATO là ứng dụng gọi xe trên nền tảng điện thoại di động, giúp kết nối với người dùng với lái xe. Ứng dụng này cũng giúp các doanh nghiệp vận tải và các hãng taxi quản lý, điều xe qua định vị thay thế cho bộ đàm, đồng hồ điện tử truyền thống đảm bảo tiết kiệm cũng như chi phí cho người dùng.

Hiện tại, ứng dụng VATO tương tự như các dịch vụ xe ôm đang có trên thị trường Việt Nam như: Grab, Uber, MBike… Ứng dụng hiện đang cung cấp các dịch vụ khác nhu như: Vato Car, Vato Bike, Vato Taxi tại các thành phố như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Vũng Tàu…

Mới đây, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabus Lines) vừa quyết định đầu tư tối thiểu 100 triệu USD để phát triển ứng dụng VATO thông qua việc mua lại ứng dụng Vivu.

Đại diện Phương Trang chia sẻ điểm đặc biệt của ứng dụng gọi xe này là cho phép người dùng mặc cả với lái xe với giá tối thiểu VATO đưa ra. Đây là chức năng mà cả Uber lẫn Grab đều không có.

Tổng giám đốc Phương Trang, ông Nguyễn Trí Dũng, cho biết đơn vị này quyết định mua Vivu và sáp nhập vào VATO là để tạo một hệ sinh thái thương mại điện tử.

Ông Dũng thông tin thêm VATO không chỉ là ứng dụng gọi xe mà sẽ tích hợp nhiều chức năng đi kèm, tạo thành một hệ sinh thái các ứng dụng, bao gồm thanh toán, gọi điện thoại, vận tải, giao hàng…

Thương hiệu VATO ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng 5/2018 tại Hà Nội và TP. HCM. Tuy nhiên, VATO sẽ chính thức mắt trong tháng 4/2018 sau quyết định rút lui của Uber Việt Nam.

Hồi tháng 3/2017, bà Nguyễn Phan Hoài Xuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vivu, tuyên bố chính thức thâu tóm Công ty TNHH FaceCar, chủ sở hữu ứng dụng FaceCar.

FaceCar là ứng dụng gọi xe được biết đến nhiều sau khi có tin ông Mai Vũ Minh hứa đầu tư 1 tỷ USD nhằm đưa ứng dụng này cạnh tranh với Grab, Uber và vươn ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, gần đây, nhà sáng lập FaceCar đã đăng đàn trên Facebook và cho biết đã chính thức chấm dứt hợp tác với nhà đầu tư này vì cho rằng có dấu hiệu lừa đảo trong vụ đầu tư. Và chỉ sau đó chưa đến 10 ngày, ứng dụng FaceCar chính thức "bán mình" và đổi tên thành Vivu.


Tin mới lên