Nhân vật

Ứng viên Donald Trump đang tự hại mình thế nào?

(VNF) - Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị mất điểm đáng kể trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng. Ngày càng nhiều thành viên đảng Cộng hoà và người dân Mỹ quay lưng lại với Trump, sau chuỗi hành xử "không đẹp mắt" trước công chúng.

Ứng viên Donald Trump đang tự hại mình thế nào?

Ông Trump phát biểu trong một cuộc vận động bầu cử tại Maine ngày 4/8

Sau khi Donald Trump được chính thức đề cử là ứng viên đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2016 hồi giữa tháng 7, nhiều nhà hoạt động chính trị nói về chiến dịch tranh cử của Trump như thể ông đã thua thuộc.

Chiến dịch tranh cử của Trump vừa trải qua một tuần khủng khiếp, hết từ tranh cãi này đến tranh cãi khác, khiến nhiều người thuộc đảng của ông thay đổi suy nghĩ.

Các cuộc thăm dò quốc gia gần đây cho thấy số người ủng hộ Trump đã suy giảm rõ. Ông thua bà Hillary Clinton, đối thủ đến từ đảng Dân chủ, tới 15 điểm phần trăm. Thậm chí tại cuộc thăm dò của các bang quan trọng như Pennsylvania và New Hampshire, ông còn thua bà Clinton tới 30 điểm phần trăm.

Số người ủng hộ Trump giảm rõ rệt trong các cuộc thăm dò gần đây

Đặc biệt, những lời lẽ tấn công của Trump về gia đình Khan, cha mẹ của một người lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến Iraq, đã gây nhiều bất lợi cho Trump. Một thành viên đảng Cộng hoà nói điều này rất khác so với các tranh cãi trước đó, những cuộc tranh cãi thường không ảnh hưởng đến chiến dịch của Trump hay những người ủng hộ ông.

Tuy nhiên, "bạn không thể làm phiền gia đình của một quân nhân", thành viên đảng Cộng hoà cho biết. Vấn đề của Trump là không phải lúc nào cũng có thể xúc phạm người khác để gây ấn tượng, nguồn tin nhận định.

Sau mọi tranh cãi gây nhiều bất đồng, sự can đảm của Trump vẫn còn nguyên vẹn tại các cuộc vận động bầu cử tại Florida, Virginia, hay Maine và Wisconsin.

Tuy nhiên, sự gián đoạn duy nhất xảy ra đó là một em bé khóc to trong lúc ông đang phát biểu. Và ông Trump đã không ngại ngần "tranh cãi" với em bé và nói với mẹ của em: "Bà có thể mang con ra ngoài rồi đấy". Việc này càng khiến những điệp khúc chống lại ông trong đảng đảng Cộng hoà ngày càng lan rộng.

Thái độ của Trump với trẻ con càng khiến cử tri không hài lòng

Một cựu giám đốc của CIA, ông Michael Morell, cũng đã chọn bà Clinton trong một bài phỏng vấn với tờ New York Times ngày 5/8: "Donald Trump không chỉ không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống, mà còn có thể đặt ra một mối đe dọa an ninh quốc gia của chúng tôi. "

Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa sau một tuần khủng khiếp đang lo lắng về việc làm thế nào để hạn chế thiệt hại của cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 khi họ đang tìm ghế trong Quốc hội Mỹ. Nhiều thành viên đảng Cộng hòa đã chọn cách tránh xa ứng cử viên của đảng họ, ông Donald Trump để đảm bảo an toàn.

Việc chỉ trích gia đình một quân nhân khiến Trump thực sự mất điểm

Liệu Trump có thể làm gì để phục hồi sau một tuần khủng khiếp của mình? Một phụ tá cao cấp thuộc đảng Cộng hoà nói: "Tôi nghĩ rõ ràng là, cả hai ứng viên lần này đều là những người cực kỳ thiếu sót. Ai nói ít hơn trong 90 ngày tới sẽ dành chiến thắng. Nếu tôi ở trong đội tranh cử của Trump, tôi sẽ cố gắng đưa ông đi chơi golf tại Scotland trong một thời gian."

Tin mới lên