Tài chính quốc tế

Vaccine do Trung Quốc sản xuất trở thành tấm vé để vào đại lục

(VNF) - Trung Quốc đã có quy định nới lỏng yêu cầu thị thực đối với những người nước ngoài nhập cảnh từ cửa ngõ Hồng Kông.

Vaccine do Trung Quốc sản xuất trở thành tấm vé để vào đại lục

Trung Quốc giảm bớt yêu cầu xin thị thực cho người nước ngoài đã được tiêm vaccine Covid-19 sản xuất tại Trung Quốc.

Mới đây, Trung Quốc cho biết họ sẽ giảm bớt các yêu cầu xin thị thực đối với những người nước ngoài xin nhập cảnh vào đại lục từ Hồng Kông nếu họ đã được tiêm vaccine Covid-19 sản xuất tại Trung Quốc.

Theo một thông báo của chính phủ ban hành từ 12/3, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/3 nhằm mục đích nối lại "mối liên kết giữa Trung Quốc với các quốc gia khác một cách có trật tự".

Bên cạnh những người nhập cảnh theo diện lao động, quy định miễn giảm này cũng áp dụng cho những người muốn nhập cảnh vì các lý do như tham gia tang lễ, chăm sóc hoặc đoàn tụ thân nhân.

Chỉ cần mang theo giấy chứng nhận đã tiêm vaccine sản xuất tại Trung Quốc, người nước ngoài tới đại lục sẽ không phải đối mặt với các thủ tục giấy tờ cũng như có thể bỏ qua yêu cầu kiểm tra Covid-19 hoặc điền vào mẫu khai báo du lịch.

Vaccine do Trung Quốc sản xuất trở thành tấm vé để vào đất đại lục dễ dàng hơn.

Được biết, quy định này được công bố sau khi nhóm “bộ tứ kim cương” gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc hồi cuối tuần trước cam kết cung cấp vắc xin Covid-19 cho nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm 1 tỷ liều cho Ấn Độ vào năm sau.

Đây là thời điểm Trung Quốc đang đẩy mạnh quảng bá cho các loại vaccine tự sản xuất của mình tới toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh vaccine từ các nước phương Tây.

Gần đây, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với Ủy ban Olympic Quốc tế để cung cấp các vaccine được sản xuất tại Trung Quốc cho các vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo vào tháng 7 và Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh trong năm 2022.

Hiện đã có hơn 25 quốc gia sử dụng vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, nhiều nước phương Tây không chấp nhận sản phẩm đến từ Trung Quốc với lý do thiếu thông tin và không minh bạch trong quá trình nghiên cứu cũng như điều chế.

Tuy nhiên, tại châu Phi, châu Mỹ Latinh, các quốc gia gồm Zimbabwe và Guinea Xích Đạo đã nhận viện trợ vaccine từ Bắc Kinh và đang sử dụng rộng rãi sản phẩm này.

Xem thêm >> Nhiều nhà máy Trung Quốc bị đốt phá, hàng chục người biểu tình Myanmar thiệt mạng

Tin mới lên