Bất động sản

Vận động cựu Phó tư lệnh Quân khu 9 trả lại đất quy hoạch làm đường

UBND quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã có báo cáo cấp trên, đồng thời giao UBND phường Bùi Hữu Nghĩa vận động cựu phó tư lệnh Quân khu 9 trả lại phần đất nhà nước quy hoạch làm đường.

Vận động cựu Phó tư lệnh Quân khu 9 trả lại đất quy hoạch làm đường

Theo bản đồ quy hoạch 1/500, phần lề rộng 3,95m và con đường số 6 sẽ đi thẳng vào phần bờ rào bên trái cổng chính và đi qua khuôn viên biệt thự

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) vừa có buổi làm việc và trả lời báo chí biết kết quả xử lý ban đầu vụ việc khuôn viên biệt thự của thiếu tướng Lê Minh Tuấn (cựu Phó tư lệnh Quân khu 9) nằm trên phần đất nhà nước quy hoạch làm đường giao thông tại khu dân cư An Thới (phường Bùi Hữu Nghĩa).

Theo đó, UBND quận Bình Thủy xác định những phản ánh thiếu tướng Tuấn đã làm một phần khuôn viên biệt thự chồng lên phần đất được nhà nước quy hoạch tỉ lệ 1/500 làm đường giao thông là đúng.

Liên quan vụ việc này, quận Bình Thủy trực tiếp nhận 2 đơn phản ánh, tiếp nhận 2 phiếu chuyển đơn phản ánh khác từ Văn phòng UBND TP, Thanh tra Sở xây dựng TP. Cần Thơ.

Hiện UBND quận đã có báo cáo cho UBND TP. Cần Thơ, đồng thời giao UBND phường Bùi Hữu Nghĩa vận động ông Tuấn tự tháo dỡ, trả lại phần đất quy hoạch cho Nhà nước.

Nếu công tác vận động không thành công, UBND quận Bình Thủy sẽ xử lý các bước tiếp theo theo quy định quản lý trật tự đô thị.

Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy thông tin thêm, cách đây ít ngày UBND phường Bùi Hữu Nghĩa có tổ chức họp tổ dân phố để lấy ý kiến người dân.

Kết quả, một số người dân cho rằng việc mở khuôn viên biệt thự của thiếu tướng Tuấn không ảnh hưởng đến việc đi lại. Tuy nhiên, cũng có một số người dân yêu cầu phải tháo dỡ trả lại đất cho nhà nước.

"Kết quả xác minh ban đầu cho thấy thiếu tướng Tuấn đã làm khuôn viên biệt thự trên phần đất quy hoạch làm vỉa hè, và một phần lòng đường. Con số dài, rộng cụ thể tôi chưa thể cung cấp được, để khi nào xử lý xong sẽ thông tin luôn.

Nhưng xác minh ban đầu cho thấy phần đất mà thiếu tướng Tuấn đã sử dụng làm khuôn viên biệt thự vượt ngoài quyền sử dụng đất, ngang 4m, dài 26m", ông Nguyễn Văn Tuấn nói.

Tin mới lên