Thị trường

Vắng khách du lịch, loạt nhà hàng ven biển Đà Nẵng bỏ hoang tiêu điều

(VNF) - Nhiều nhà hàng, dịch vụ phục du khách nước ngoài nằm trên các tuyến đường ven biển Đà Nẵng vẫn "cửa đóng then cài", bỏ hoang tiêu điều từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, một số còn treo biển "bán hoặc cho thuê".

Các nhà hàng trên các tuyến đường ven biển như Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt… chủ yếu phục vụ khách du lịch nước ngoài vốn sầm uất nhưng nay trở nên đìu hiu vì vắng khách.

 

Nhiều nhà hàng bị xuống cấp, tiêu điều, xơ xác do đóng cửa lâu ngày, trong đó chủ yếu là các nhà hàng phục vụ các món ăn Trung Quốc và Hàn Quốc.

 

Tình trạng ‘cửa đóng then cài’ tại các nhà hàng này diễn ra từ khi dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài cho đến nay.

 

Trong số các tuyến đường có nhiều nhà hàng đóng cửa nghỉ bán, phải kể đến tuyến đường "5 sao" Võ Nguyên Giáp (thuộc phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn). Tuyến đường này được những người làm du lịch gọi với cái tên "Phố Tàu" bởi nhiều nhà hàng, dịch vụ ở đây chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc.
 Không có khách, loạt nhà hàng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp phải đóng cửa khiến nơi đây trở nên hoang tàn.

 

Ông Trịnh Bằng Có, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết sau đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch đã quay trở lại nhưng khách đến Đà Nẵng chưa ổn định như các năm trước dịch. Du lịch Đà Nẵng chủ yếu phụ thuộc vào 3 thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện 3 thị trường này vẫn chưa phục hồi.

 

Một nhà hàng trên đường Hồ Nghinh treo biển cho thuê.

 

 

Một cửa hàng bán quần áo trên đường Hồ Nghinh phục vụ khách Hàn Quốc bỏ hoang lâu nay.

 

Không chỉ các nhà hàng phải đóng cửa, nhiều khách sạn ven biển Đà Nẵng cũng buộc phải rao bán để trả nợ. Một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp treo biển "bán hoặc cho thuê".

 

Một khách sạn khác trên đường Võ Nguyên Giáp cũng treo biểu cho thuê.
Tin mới lên