Thị trường

Vàng mã, cá chép cúng ông Công, ông Táo: Giá nào cũng có

(VNF) – Tết ông Công, ông Táo đến gần, nhu cầu mua sắm đồ lễ, cá chép, gà, hoa quả… tăng lên. Mặc dù giá các mặt hàng này có tăng lên nhưng không có hiện tượng "thổi giá".

Vàng mã, cá chép cúng ông Công, ông Táo: Giá nào cũng có

Vàng mã, cá chép cúng ông Công, ông Táo: Giá nào cũng có

Theo khảo sát tại một số chợ nội thành Hà Nội như phố Hàng Mã, chợ Mơ, chợ Hôm… các mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo sắp tới được bày bán đầy đủ, đa dạng giá cả.

Tết ông Công, ông Táo năm nay, giá cả các đồ hàng mã không có nhiều sự biến động so với mọi năm và so với những ngày thường. Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo, gồm hài, mũ, cá chép dao động từ 40.000 - 300.000 đồng tùy chất liệu và kích cỡ; quần áo từ 10.000 - 25.000 đồng/bộ; ngựa từ 20.000 - 80.000 đồng/con tùy loại; tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá khoảng 25.000 đồng…

Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo từ 20.000 đồng - 80.000 đồng.

Theo chia sẻ của một chủ cửa hàng tại phố Hàng Mã, giá cả đồ vàng mã năm nay không có sự biến động nhiều, chỉ nhích nhẹ so với mọi năm vài nghìn đồng. Nhưng lượng tiêu thụ thì tăng khá mạnh so với năm ngoái và so với ngày thường.

Tết ông Công, ông Táo, ngoài vàng mã, cá là một trong những vật không thể thiếu. Hiện tại, giá cá chép vàng phóng sinh dao động từ 80.000 – 120.000 đồng/kg; cá chép đỏ 150.000 đồng/kg trở lên.

Tại chợ Mơ, theo chia sẻ từ những tiểu thương, họ đã phải nhập hàng tạ cá để bán trong những ngày Tết ông Công, ông Táo, giá cá có tăng nhẹ so với những ngày thường do thời tiết lạnh, vận chuyển xa và nhu cầu càng tăng cao khi càng về sát ngày.

Cá chép thả phóng sinh ngày 23 tháng Chạp.

Họ cho rằng, khách hàng mua cá chép để thả thường mua theo bộ 3-5 con, bộ 7-9 con về cúng rồi đem thả phóng sinh, nên lượng tiêu thụ cũng khá nhanh trong ngày. Tuy nhiên, thời tiết những ngày gần đây lạnh, kèm theo đó nguồn hàng và sức mua tăng cao nên nhiều người đã đặt cọc tiền trước để có cá đẹp đúng ngày 23 tháng Chạp.

Bên cạnh đồ vàng mã, cá chép, mâm cỗ cúng Tết ông Công, ông Táo cũng được nhiều gia đình chuẩn bị chu đáo. Vì thế, các mặt hàng như gà, xôi, thịt lợn, hoa quả cũng nhộn nhịp trong những ngày gần đây.

Hiện tại, giá hoa hồng ở mức 10.000 - 12.000 đồng/cành, đắt hơn ngày thường 5.000 đồng/cành; hoa cúc 7.000 - 8.000 đồng/bông, cúc nhỏ từ 25.000-30.000 đồng/bó, tăng 3.000 - 7.000 đồng so với ngày thường; chuối xanh có giá 30.000 - 40.000 đồng/nải, xôi lễ 30.000 đồng/đĩa.

Hoa hồng phục vụ Tết.

Giá gà tại chợ đang có mức tăng mạnh nhất tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg. Gà lông có giá 130.000 đồng/kg, gà làm sạch giá 170.000 đến 180.000 đồng/kg…

Một tiểu thương bán gà tại chợ Mơ, cho biết giá gà năm nay không tăng nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng đã tăng nhiều so với ngày thường, bởi năm nay lượng gà đẹp phục vụ mâm cúng ít, trong khi sức mua lớn.

Giá gà ngày Tết ông Công, ông Táo.

Tin mới lên