Bất động sản

Vì sao các đại gia có xu hướng chuyển sang đầu tư bất động sản năm 2021?

(VNF) - Dịch bệnh Covid 19 tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thị trường vẫn giao dịch sôi động, đặc biệt những tháng cuối năm 2020, hứa hẹn trở thành một kênh đầu tư tiềm năng giai đoạn tới.

Vì sao các đại gia có xu hướng chuyển sang đầu tư bất động sản năm 2021?

Thị trường BĐS 2020 vẫn đứng vững và sẵn sàng để bùng nổ trong năm 2021.

2020, BĐS vững vàng vượt qua đại dịch

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Bất động sản, xây dựng nằm trong những nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ. Các chuyên gia nhận xét, chưa bao giờ thị trường bất động sản lại trải qua những thời khắc khó khăn và nổi chìm trong nhiều cung bậc như năm 2020.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản cũng dần thích ứng với những thử thách của bối cảnh để cầm cự và nắm lấy cơ hội, tiếp tục tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản 2020 chỉ suy giảm chứ không suy thoái về nguồn cung cũng như giao dịch. Những điều chỉnh của thị trường là cần thiết; trong đó có điều chỉnh về phân khúc, quy mô, chất lượng và đều hướng đến mục tiêu thích ứng với thị trường. Qua những khó khăn cũng cho thấy, các nhà đầu tư đã tích lũy được kinh nghiệm để sẵn sàng nắm lấy cơ hội và bứt phá trong năm tới.

2021, bất động sản “lên ngôi”

Nhiều chuyên gia cho rằng ngành bất động sản 2021 khá khả quan khi tăng trưởng kinh tế dự báo tăng 6,5 - 7%, bình quân 10 năm tới có thể đạt 7%, nếu Việt Nam làm tốt các đột phá đã xác định cho giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, sang năm 2021 nhiều bộ luật được thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, có thể kể đến như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi Luật nhà ở, từ đó ban hành nghị định, xây dựng lại chung cư cũ, sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào thị trường bất động sản phân khúc nhà vừa túi tiền, trung cấp, giá cả hợp lý.

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong khâu thủ tục, giấy tờ sẽ được gỡ bỏ năm 2021.

Lãi suất ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp và có thể chạm đáy vào nửa đầu năm 2021. Thanh khoản các ngân hàng thương mại vẫn dư thừa, lãi suất tiền gửi, lãi suất liên ngân hàng sẽ giữ ổn định ở vùng hiện tại và lãi suất cho vay được kỳ vọng có thể giảm nhẹ đối với các lĩnh vực ưu tiên trong quý I/2021.

Lãi suất huy động thấp kéo theo lãi suất vay mua nhà cũng đang thấp nhất trong 15 năm qua. Đây là cơ hội để các hộ gia đình, người trẻ có thể mua nhà để ở hoặc đầu tư.

Sở hữu vị trí đắc địa hàng đầu tại thành phố Thanh Hóa, khu đô thị Eurowindow Garden City là cái tên quen thuộc trên thị trường BĐS thời gian gần đây.

Tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của thành phố Thanh Hóa, với quỹ đất lên đến 6,7 ha, Eurowindow Garden City hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị sung túc và phồn hoa. Dự án sở hữu một quảng trường trung tâm rộng lớn, khu nhà phố thương mại 2 mặt tiền, dãy shophouse và chung cư cao cấp, mật độ xây dựng thấp, chỉ 40% và diện tích phủ xanh lên đến 60%.

Mật độ xây dựng tại Eurowindow Garden City chỉ 40%.

Hơn thế nữa, tại Eurowindow Garden City, cư dân được tận hưởng mọi tiện ích hiện đại như quảng trường, vườn cây xanh, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, spa, phố đêm Hoa Châu… Tất cả sẽ đem đến một cuộc sống tiện nghi, thoải mái và đẳng cấp, hài hòa với thiên nhiên cho cư dân, hứa hẹn trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất TP. Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết về dự án:

Website: http://www.eurowindowgardencity.vn

Đơn vị phân phối chính thức

Thịnh Phát Land: 098 492 8686

Đất Xanh Miền Bắc: 091 766 5151

Thời Đại Land : 098 678 2333

Tin mới lên