Tiêu điểm

Việt Nam có 190 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cho Samsung

(VNF) – Đó là thông tin được đưa ra tại Triển lãm – Hội thảo công nghiệp hỗ trợ Samsung điện tử tổ chức sáng nay (21/6).

Việt Nam có 190 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cho Samsung

Ông Han Myoung Sup, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại buổi hội thảo, đại diện Samsung cho biết, sau những nỗ lực không ngừng, con số các doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng gấp 3 lần so với năm 2015.

Theo đó, con số nhà cung ứng cấp 1 thuần Việt đã tăng từ 4 lên 12 doanh nghiệp. Ngoài ra còn có 178 doanh nghiệp Việt khác là nhà cung ứng cấp 2. Như vậy tổng cộng có 190 doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung.

Cụ thể, số doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng của SEV/T (tại miền bắc) là 6 doanh nghiệp cấp 1 và 155 doanh nghiệp cấp 2. Đối với SEHC (TP. HCM) con số tương ứng là 6 doanh nghiệp cấp 1 và 23 doanh nghiệp cấp 2.

Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng đó là một kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên số lượng trên vẫn còn quá nhỏ so với tiềm năng của Việt Nam cũng như nhu cầu của phía Samsung.

Đại diện Ban lãnh đạo Samsung cho biết, đa số các doanh nghiệp Việt cung ứng trong lĩnh vực in ấn và bao bì. Giá trị cung ứng của các nhà cung ứng cấp 1 khoảng 40 triệu USD, còn các nhà cung ứng cấp 2 là khoảng 70 triệu USD.

Đánh giá về tiềm năng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, ông Han Myoung Sup, Tổng Giám đốc Tổ hợp sản xuất Samsung cho biết: "Chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp Việt Nam thực sự rất có tiềm năng và năng lực. Thông qua triển lãm, chúng tôi hi vọng tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung".

Ông Han Myoung Sup cũng nhấn mạnh bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể trở thành nhà cung ứng cho Samsung. Ông đề nghị các doanh nghiệp Việt mở rộng đội ngũ nhân lực kĩ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đề cập đến vai trò của phía Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc, ông Jun Dea Joo mong Bộ Công Thương trong thời gian tới kiên nhẫn và có thêm các hoạt động mạnh mẽ hơn để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển và phía Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết mình cho các hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước. 

Tin mới lên