Xe

Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về sản lượng tiêu thụ ôtô trong nửa đầu năm

(VNF) - Việt Nam xếp thứ 4 về lượng tiêu thụ ô tô trong khu vực Đông Nam Á trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia dẫn đầu.

Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về sản lượng tiêu thụ ôtô trong nửa đầu năm

Thị trường ô tô Việt Nam đứng thứ tư Đông Nam Á trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF), trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn khu vực đã tiêu thụ tổng cộng 1,965 triệu xe ô tô các loại, giảm 41,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Hiệp hội này bao gồm 8 thành viên: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia và Brunei.

Theo báo cáo của AAF, Thái Lan là nước dẫn đầu thị trường về sức mua trong 6 tháng đầu năm với 328.640 xe ô tô các loại. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã giảm 37,3%.

Đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là Indonesia với tổng số xe trong nửa đầu năm 2020 là 260.933 chiếc, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng là Malaysia. Doanh số ô tô tiêu thụ tại nước này trong 6 tháng đầu năm là 174.675 xe, giảm 41,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, xếp trên các nước Philippines, Singapore, Myanmar và Brunei. Tổng doanh số xe bán ra trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam là 107.183 xe, giảm 30,6% so với cùng kỳ.

Hai vị trí tiếp theo là Philippines và Singapore, doanh số xe bán ra trong 6 tháng qua lần lượt là 85.041 xe và 21.052 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm tương ứng là 51,2% và 57,1%.

Trong khi hầu hết các nước đều có chung hoàn cảnh là doanh số sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì hai quốc gia là Myanmar và Brunei lại ghi nhận mức tăng trưởng dương.

Cụ thể, doanh số xe tiêu thụ của Myanmar trong nửa đầu năm 2020 là 9.537 chiếc, tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng doanh số xe tiêu thụ của Brunei là 6.582 chiếc, tăng trưởng 13,2% so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô tại Việt Nam trong tháng 6/2020 đạt 3.552 chiếc, tương ứng trị giá đạt 97,9 triệu USD.

Tính riêng trong tháng 6, ô tô các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 1.092 chiếc, Trung Quốc với 716 chiếc và Indonesia với 638 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 87% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Đáng chú ý, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn trong tháng, khi có 2.082 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 32,8 triệu USD, chiếm 58,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm tới 48,9% (tương đương giảm 1.989 chiếc) so với tháng trước.

Tin mới lên