Tiêu điểm

Việt Nam không có ca nhiễm mới trong sáng mùng 2 Tết

(VNF) - Tương tự như sáng mùng 1 Tết Tân Sửu 2021, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong sáng mùng 2 Tết (13/2/2021).

Việt Nam không có ca nhiễm mới trong sáng mùng 2 Tết

Việt Nam không có ca nhiễm mới trong sáng mùng 2 Tết

Tính đến 6h ngày 13/2/2021, Việt Nam có tổng cộng 1.248 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, từ ngày 27/1 đến nay, số lượng ca mắc mới là 555 ca.

Trước đó, vào chiều mùng 1 Tết Tân Sửu (12/2/2021), Việt Nam xác nhận 2 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hà Nội và Bắc Ninh là bệnh nhân 2141 và bệnh nhân 2142.

Trong đó, bệnh nhân 2141 là F1 của bệnh nhân 1565, được cách ly tập trung từ ngày 28/1. Bệnh nhân 2142 là F1 của bệnh nhân 1694 và bệnh nhân 1695, được cách ly tập trung từ ngày 30/1.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 129.098 người. Trong đó, 762 người đang cách ly tập trung tại bệnh viện. 19.476 người đang cách lý tập trung tại cơ sở khác và 108.860 người đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 39 ca, âm tính lần 2 là 12 ca và âm tính lần 3 là 9 ca.

Số ca đã điều trị khỏi là 1.531 ca.

Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM cho Sở Y tế TP. HCM và Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), kết quả giải mã 3 bộ gene của chủng SARS-CoV-2 thu được từ các bệnh nhân ở tổ bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất có sự tương đồng về gene là trên 99,95%.

Như vậy, các ca bệnh gồm bệnh nhân 1797 và các bệnh nhân khác của tổ bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất có khả năng xuất phát từ một nguồn lây. Trong đó, chủng SARS-CoV-2 thu được từ các bệnh nhân này đều thuộc chủng A.23.1 – được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, châu Phi vào tháng 10/2020.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á xuất hiện chủng SARS-CoV-2 này, không phải biến chủng có khả năng lây lan nhanh từ Anh cũng như chủng Nam Phi.

Tin mới lên