Tiêu điểm

Việt Nam - Thái Lan: Duyên nợ từ bóng đá đến kinh tế

(VNF) - Nối tiếp những thành công của U23 và đội tuyển quốc gia trong thời gian qua, U22 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ đạt huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường Sea Games.

Việt Nam - Thái Lan: Duyên nợ từ bóng đá đến kinh tế

Việt Nam - Thái Lan: Duyên nợ từ bóng đá đến kinh tế

Thành tích tại các kỳ Sea Games: Thái Lan bỏ xa Việt Nam

Kể từ SEA Games năm 1991 đến nay, bóng đá Việt Nam đã tham dự 14 kỳ tuy nhiên chưa từng giành được tấm huy chương vàng nào. Thành tích mà bóng đá Việt Nam đạt được tại đấu trường này là 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Trong khi đó, đội bóng Thái Lan đã có tới 11 lần giành huy chương vàng tại các kỳ Sea Games.

Theo thống kê, trong 11 lần đối đầu với Thái Lan ở các kỳ Sea Games trước đó, Việt Nam đã để thua 8, hòa 3. Trong đó, có 4 trận Việt Nam đã để thua trước Thái Lan ở chung kết.

Trận chung kết Sea Games gần đây nhất mà Việt Nam tham dự là Sea Games 25 vào năm 2009 được tổ chức tại Lào. Ở trận này Việt Nam đã để thua Malaysia với tỷ số 0 - 1.

Như vậy, 10 năm qua, Việt Nam chưa được góp mặt tại một trận chung kết Sea Games môn bóng đá nam. Kỳ Sea games gần nhất diễn ra năm 2017 ở Malaysia, Việt Nam thậm chí còn bị loại từ vòng bảng. Năm đó, Việt Nam thua Thái Lan 0 - 3 tại vòng bảng.

Về cấp độ đội tuyển, nhìn lại lịch sử đối đầu 24 năm qua, Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau 22 lần, Việt Nam thắng 3, hòa 4, thua tới 15 trận. Trận thắng đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan chính là ở bán kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy.

3 trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan là vào các năm 1998 (bán kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy), 2008 (chung kết lượt đi AFF Cup tại Thái Lan), 2019 (tại giải King’s Cup do Thái Lan tổ chức).

Tuy nhiên, kể từ khi ông Park Hang-seo lên làm huấn luyện viên, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong khu vực cũng như châu lục. Nối tiếp những thành công của U23 và đội tuyển quốc gia trong thời gian qua, U22 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ đạt huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường Sea Games.

Trước cuộc đụng độ giữa U2‌2 Việt Nam và U22 Thái Lan vào 15h00 chiều nay (5/12), Việt Nam đang có lợi thế khi chỉ cần để thua Thái Lan không quá 1 bàn là sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, có một khó khăn khác khi U2‌2 Việt Nam mấ‌t đi cầu thủ quan trọng nhất là Quang Hải. Điều này sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến lối chơi, cũng như những tính toán của HL‌V Park Hang Seo.

Hiện, U22 Việt Nam đang đứng đầu bảng B với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn chưa chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng bán kết Sea Games 30.

Các tập đoàn kinh tế Thái Lan đang sở hữu nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam

Trong vài năm trở lại đây, một số tập đoàn lớn của Thái Lan như Central Group, ThaiBev, SCG đã "tấn công" vào thị trường Việt Nam ở nhiều lĩnh vực. Hiện tại, những tập đoàn này đang sở hữu nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam. Trong đó, thương vụ có giá trị lớn nhất có thể kể đến voeekc mua lại 53% cổ phần tại Sabeco (HoSE: SAB).

Được biết, Công ty TNHH Vietnam Beverage - công ty liên quan tới tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi, đã chi 4,8 tỷ USD để mua lại 343,66 triệu cổ phiếu SAB.

Trước đó, năm 2016, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group cũng đã giành quyền sở hữu Big C Việt Nam khi Casino đã đồng ý bán số cổ phần đa số ở Big C Việt Nam cho Central Group với gia đạt 1 tỷ euro (tương đương 1,14 tỷ USD).

Ngoài ra, một trong những thương hiệu bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam cũng đã thuộc sở hữu của Central Group đó là chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim.

Một tập đoàn Thái Lan khác là đang sở hữu nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam là SCG.

Tháng 6/2018, The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co,.Ltd đến từ Thái Lan thông báo đã mua vào thành công xấp xỉ 1,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu Nhựa Bình Minh lên 53%, biến Nhựa Bình Minh thành công ty con.

The Nawaplastic Industries là một thành viên của SCG.

SCG cũng là cổ đông nắm quyền kiểm soát Công ty gạch Prime Group.

Đặc biệt, SCG đã quyết định mua lại 29% cổ phần của Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) trong dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn để nắm giữ 100% cổ phần của "siêu dự án" ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu này. Thương vụ chuyển nhượng có tổng giá trị 2,9 tỷ baht (tương đương khoảng 2.052 tỷ đồng).

Tin mới lên