Tiêu điểm

VietnamFinance kỷ niệm 2 năm thành lập, công bố kế hoạch phát triển mới

(VNF) – Tối 20/12, tại khách sạn Daewoo (360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), Chuyên trang VietnamFinance đã tổ chức cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 2 năm hoạt động.

VietnamFinance kỷ niệm 2 năm thành lập, công bố kế hoạch phát triển mới

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Tạp chí Nhà Đầu tư và các đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư cho biết trong định hướng phát triển sắp tới, Tạp chí Nhà Đầu tư sẽ xây dựng VietnamFinance thành Chuyên trang thật sự chuyên sâu về lĩnh vực tài chính.

"Tài chính đây được hiểu theo nghĩa rộng. VietnamFinance cần phải là một tờ báo điện tử chuyên sâu, đi đầu, đĩnh đạc nhất, có trí tuệ nhất về mảng tài chính", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư

Ông Hoàng Anh Minh, Phó tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, phụ trách VietnamFinance cho biết sau 2 năm hoạt động, VietnamFinance đã có sự phát triển khá nhanh chóng và vững chắc.

Chuyên trang đã tuân thủ nghiêm túc Giấy phép hoạt động và các quy định chung của Luật báo chí và văn bản hướng dẫn, chú trọng chuyên sâu vào các thông tin kinh tế, tài chính của Việt Nam.

Ban biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư và Chuyên trang đã nhất quán phương châm xây dựng Chuyên trang phát triển theo hướng nghiêm túc, đĩnh đạc, đề cao chất lượng thông tin và các giá trị nghề nghiệp.

VietnamFinance sẽ triển khai giai đoạn II kể từ đầu năm 2018 với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng và giữ vững vị trí của một trong những trang báo điện tử kinh tế tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Hoàng Anh Minh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư

Để làm tốt điều đó, VietnamFinance sẽ tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất là kiện toàn đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự về nội dung; đồng thời nhất quán phương châm làm báo nghiêm túc, chất lượng, đề cao các giá trị nghề nghiệp và đạo đức báo chí.

Thứ hai là đa dạng hóa nội dung và hình thức thể hiện, từng bước áp dụng các chuẩn mực cao nhất về báo chí điện tử trong và ngoài nước nhằm phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.

Thứ ba là tăng cường tổ chức một số hoạt động ngoài mặt báo như hội nghị, hội thảo, diễn đàn về tài chính, ngân hàng, bất động sản… nhằm tăng cường khối lượng, nâng cao chất lượng thông tin cũng như sự tương tác với bạn đọc.

"VietnamFinance sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là nguồn thông tin tin cậy, chính xác, kịp thời cho đông đảo độc giả. Chúng tôi cũng sẽ là đối tác song hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trên tinh thần xây dựng, hợp tác, vì một nền tài chính minh bạch, tự do và có trách nhiệm, cùng nhau hướng đến sự phát triển hài hòa, bền vững", ông Hoàng Anh Minh nhấn mạnh.

Tin mới lên