VIFC-HCMC: Cần ngân hàng đầu tiên được cấp phép, giao dịch đầu tiên được thực hiện
(VNF) - Theo các chuyên gia, một ngân hàng được cấp phép, một quỹ đầu tư bắt đầu hoạt động, một sản phẩm tài chính được giao dịch sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều những con số cam kết đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC-HCMC).
Không chạy đua bằng mọi giá
Trong cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính khu vực, câu hỏi quan trọng nhất với VIFC-HCMC, không phải là làm thế nào để trở thành một Singapore hay Hong Kong thứ hai.
Sau 6 tháng vận hành, VIFC-HCMC ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư và đối tác trong và ngoài nước. Tài chính hàng không ghi nhận 6,1 tỷ USD ngay giai đoạn khởi động, trong khi tài chính hàng hải đặt mục tiêu thu hút 10 đến 15 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm.
Đây là những tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định năng lực cạnh tranh của một trung tâm tài chính. Bởi trong lĩnh vực này, quy mô vốn cam kết chỉ là điểm khởi đầu. Thứ quyết định vị thế là khả năng tạo ra sản phẩm, giao dịch, dòng vốn và giá trị thực cho nền kinh tế.
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. HCM, cho rằng Việt Nam không đặt mục tiêu xây dựng một Singapore hay Hong Kong thứ hai. VIFC-HCMC cần tìm vị trí riêng, trở thành cửa ngõ tài chính cho một nền kinh tế hơn 100 triệu dân có tốc độ tăng trưởng cao và hội nhập sâu rộng.
Singapore có lợi thế về lịch sử tài chính, thể chế, mạng lưới định chế quốc tế và vị trí trung tâm trong khu vực. Hong Kong có nền tảng thị trường vốn và vai trò đặc biệt trong dòng vốn quốc tế. Đối đầu trực diện với những trung tâm đã có lợi thế tích lũy hàng chục năm sẽ đòi hỏi nguồn lực rất lớn, trong khi chưa chắc tạo ra lợi thế riêng cho Việt Nam.

Nhiều chuyên gia cho rằng, VIFC-HCMC cần đi theo hướng khác, lấy nền kinh tế thực làm nền tảng. Việt Nam có sản xuất, thương mại, logistics, công nghiệp, chuỗi cung ứng và một thị trường nội địa quy mô lớn. Những hoạt động này tạo ra nhu cầu vốn khổng lồ mà các trung tâm tài chính khác trong khu vực khó có thể thay thế.
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân khẳng định, Việt Nam cần tập trung vào những phân khúc ngách có lợi thế thay vì cải thiện mọi mặt để cạnh tranh trực diện với các trung tâm tài chính lớn. Tài chính hàng hải, tài chính hàng không và Fintech là những hướng đáng chú ý. Đây phải là cách tiếp cận xuyên suốt. VIFC-HCMC không nhất thiết phải có tất cả sản phẩm tài chính ngay từ đầu. Quan trọng hơn là chọn đúng sản phẩm mà thị trường Việt Nam có nhu cầu lớn và có khả năng tạo lợi thế khu vực.
“Tài chính hàng hải là một ví dụ. Một nền kinh tế gắn với xuất nhập khẩu, cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng tất yếu cần những nguồn vốn dài hạn cho đội tàu, cảng, vận tải và các hoạt động liên quan”, TS Huân nói và cho rằng nếu VIFC-HCMC tạo được cơ chế để dòng vốn quốc tế tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này, lợi thế sẽ đến từ chính cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam.
Tài chính hàng không cũng có dư địa tương tự. Mục tiêu huy động khoảng 18 tỷ USD đến năm 2035 thông qua các nghiệp vụ cho thuê tài chính liên quan đến tàu bay cho thấy đây không phải một phân khúc nhỏ. Fintech, tài sản số, tài chính xanh và các sản phẩm tài chính mới cũng có thể tạo thêm không gian cạnh tranh nếu VIFC HCMC triển khai được cơ chế thử nghiệm phù hợp.
Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào chính sách trên giấy
Một trung tâm tài chính chỉ có vị thế khi thị trường tin rằng những gì được công bố có thể vận hành trên thực tế. Đây là điểm VIFC-HCMC cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn hiện nay. Sau khi đã tạo được sự quan tâm và thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết, nhiệm vụ khó hơn là biến sự quan tâm thành quyết định và biến quyết định thành giao dịch.
Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM, cho rằng khoảng cách lớn trong xúc tiến đầu tư không nằm giữa biết và quan tâm, mà nằm giữa quan tâm và ra quyết định.
“Nhà đầu tư quốc tế sẽ không chỉ nhìn vào chính sách trên giấy. Họ cần thấy quy trình cấp phép, cơ chế giải quyết tranh chấp, khả năng chuyển đổi ngoại tệ, chất lượng dữ liệu, sản phẩm tài chính và khả năng phối hợp của cơ quan quản lý”, ông Nhật nói.
Ông Jonas Ringstad, Giám đốc Bất động sản, Tập đoàn REE, cũng cho rằng niềm tin không thể chỉ được tạo dựng bằng một bộ quy tắc mà phải được chứng minh bằng hành động.
"Thị trường cần nhìn thấy những ngân hàng đầu tiên được cấp phép và những giao dịch đầu tiên được thực hiện. Một ngân hàng được cấp phép, một quỹ đầu tư bắt đầu hoạt động, một sản phẩm tài chính được giao dịch hay một giao dịch xuyên biên giới được hoàn tất sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều những con số cam kết", ông Jonas Ringstad nói.

Bởi vậy, cạnh tranh trung tâm tài chính cuối cùng vẫn quay về năng lực tạo giao dịch. Nhu cầu vốn của Việt Nam càng làm rõ yêu cầu này. Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, giai đoạn 2026 - 2035, nhu cầu vốn phát triển của toàn xã hội ước tính khoảng 1.500 đến 1.600 tỷ USD, trong khi tín dụng trên GDP đã vượt 150%. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi các kênh huy động vốn phải được mở rộng mạnh hơn.
VIFC-HCMC có thể đóng vai trò quan trọng nếu trở thành nơi kết nối nguồn vốn quốc tế với hạ tầng chiến lược, giao thông, logistics, kinh tế số, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị hiện đại. Khi đó, lợi thế của VIFC-HCMC không nằm ở việc có bao nhiêu tòa nhà tài chính, mà ở việc có thể đưa bao nhiêu vốn vào nền kinh tế.
VIFC-HCMC không cần thắng bằng cách có tất cả mà cần thắng ở những nơi Việt Nam có lợi thế tự nhiên và kinh tế rõ nhất. Nếu chọn đúng sân chơi, xây được sản phẩm đủ sức cạnh tranh và chứng minh bằng những giao dịch đầu tiên, 20 tỷ USD vốn cam kết hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu của một dòng vốn thực. Khi đó, VIFC-HCMC không chỉ có một vị trí trên bản đồ các trung tâm tài chính khu vực mà sẽ có một vai trò thực sự trong việc đưa vốn quốc tế vào nền kinh tế Việt Nam.
FinTech: Hạ tầng vận hành của trung tâm tài chính thế hệ mới
- 'Ốc đảo' pháp lý ở Trung tâm tài chính quốc tế: Nơi ra đời những cơ chế khác biệt và đột phá 11/08/2026 14:45
- Trung tâm Tài chính quốc tế: Đà Nẵng tìm 'đường băng' mới cho dòng vốn 07/08/2026 09:45
- Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế: Thể chế vượt trội phải được luật hóa để tạo niềm tin 02/08/2026 07:30
Chưa xong 'cuộc đua vốn 10.000 tỷ', sàn tài sản mã hóa bước vào 'cuộc chiến nhân sự'
(VNF) - Khi cuộc đua xin giấy phép tài sản mã hóa bước vào giai đoạn quyết định, một mặt trận khác đang nóng lên: cuộc cạnh tranh giành những nhân sự vừa hiểu tài chính truyền thống, vừa biết cách vận hành thị trường tài sản số.
Hai ETF SSIAM tăng mạnh trong tháng 8 song vẫn chưa 'về bờ' trong năm 2026
(VNF) - Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh trong tháng 8/2026 đã giúp hai ETF lớn do SSI Asset Management quản lý đồng loạt lấy lại đà tăng.
Quỹ đầu tư của bà Nguyễn Thanh Phượng muốn bán hết cổ phiếu VCI
(VNF) - VCAM - quỹ đầu tư do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu VCI.
Xoá sạch trăm tỷ lỗ luỹ kế, cổ phiếu An Phát Holdings thoát diện cảnh báo
(VNF) - Sau hơn 2 năm nằm trong diện cảnh báo do lỗ luỹ kế, APH đã xoá sạch khoản lỗ và tích luỹ hơn 95 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó đủ điều kiện đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 11/9/2026.
EVN xóa sạch khoản lỗ hơn 45.000 tỷ đồng, mỗi ngày lãi gần 48 tỷ
(VNF) - Sau khi ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 45.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chuyển sang trạng thái có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 3.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.
Thị trường chứng khoán phục hồi, quỹ mở hưởng lợi
(VNF) - VN-Index tăng mạnh từ vùng đáy, kéo hiệu suất của nhiều quỹ mở cổ phiếu cải thiện đáng kể. Trong đó, một số quỹ ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong một tháng.
Hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới trong 8 tháng
(VNF) - Sau 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán, đưa tổng số tài khoản trên thị trường lên gần 13,9 triệu.
Nhà đầu tư 'chật vật' đòi nợ trái phiếu, doanh nghiệp cạn tiền 'xin khất'
(VNF) - Các thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp liên tục được HNX cập nhật từ đầu tháng 9/2026. Các công bố cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, song không ít cái tên vẫn nằm trong nhóm chậm trả.
Thua lỗ kéo dài và gánh nợ 5.700 tỷ đồng: Thép Pomina bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
(VNF) - Từng là doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp với Hòa Phát trong lĩnh vực thép xây dựng, Thép Pomina hiện đối mặt với áp lực tài chính lớn khi lỗ lũy kế vượt 3.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 6.000 tỷ đồng.
Sài Gòn Phú Minh: Hết nợ trái phiếu 491 tỷ đồng, vẫn phát sinh 400 tỷ đồng vay dài hạn
(VNF) - Sài Gòn Phú Minh xóa sạch 491 tỷ đồng nợ trái phiếu nhưng vẫn thua lỗ và phát sinh 400 tỷ đồng vay dài hạn từ các bên liên quan.
Nhiều doanh nghiệp nhận trát phạt vì lợi nhuận ‘bất nhất’ sau kiểm toán
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính kiểm toán đã cho thấy sự chênh lệch đáng kể về lợi nhuận giữa báo cáo tự lập và số liệu sau soát xét của nhiều doanh nghiệp, trong đó không ít trường hợp bị cơ quan quản lý xử phạt do công bố thông tin sai lệch.
EVF bắt tay Proparco triển khai gói tín dụng 20 triệu USD cho tài chính khí hậu và DN do phụ nữ làm chủ
(VNF) - Ngày 10/09, Proparco, định chế tài chính phát triển thuộc Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) thông qua khoản vay cấp cao trị giá 20 triệu USD, hướng tới thúc đẩy tài chính khí hậu và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu tại Việt Nam.
Lên sàn đúng ‘tâm điểm’ nâng hạng, cổ phiếu của Chứng khoán Kafi giảm gần 15% phiên đầu tiên
(VNF) - Ngay trong phiên chào sàn, cổ phiếu KAI của Chứng khoán Kafi đã "bốc hơi" 1.650 tỷ đồng vốn hoá, thị giá giảm gần 15%.
Các sàn tài sản mã hóa Việt: Cuộc đua từ 101 tỷ đến 10.000 tỷ đồng
(VNF) - Cuộc đua thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam đang phân hóa rõ nét giữa 5 ứng viên gồm CAEX, SCEX, VIXEX, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam và TCEX.
Mở rộng ‘hệ sinh thái’ tài sản bảo đảm để hút dòng vốn quốc tế
(VNF) - Theo các chuyên gia, việc mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm và tháo gỡ các điểm nghẽn trong tiếp cận, xử lý tài sản được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế.
Cục Thuế đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế trong 3 ngày làm việc
(VNF) - Cục Thuế đặt mục tiêu giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong vòng 3 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ và người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Cổ phiếu LPS bất ngờ tím trần rồi 'hụt hơi' sau gần 3 tuần chìm trong sắc đỏ
(VNF) - Tăng kịch trần từ sớm nhưng cổ phiếu LPS vẫn không giữ được sắc tím khi kết phiên. Dù vậy, đây vẫn là một nhịp hồi đáng chú ý của cổ phiếu này sau chuỗi giảm liên tiếp kể từ khi ra mắt.
Điều 'bất thường' nào khiến Nissha rút khỏi USM Healthcare chỉ sau hơn 3 tháng?
(VNF) - Chỉ khoảng ba tháng rưỡi sau khi chi tiền mua quyền kiểm soát USM Healthcare để mở rộng mảng sản xuất thiết bị y tế tại Đông Nam Á, tập đoàn Nhật Bản Nissha đã quyết định bán lại toàn bộ 60% cổ phần.
'Nâng hạng là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để dòng vốn ngoại quay trở lại'
(VNF) - VN-Index đã tăng hơn 5% trong tháng 8, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng hơn 90.000 tỷ đồng trên HoSE sau 8 tháng đầu năm. Theo chuyên gia Mirae Asset, nâng hạng FTSE là điều kiện cần để mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế, nhưng chưa đủ để tạo ra một xu hướng mua ròng bền vững.
Starbay Hà Nội: Nợ phải trả tăng gần 500%, từ lãi chuyển sang lỗ
(VNF) - Công ty TNHH Đầu tư Starbay Hà Nội ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 58 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 13,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng gần 500%, lên hơn 8.105 tỷ đồng.
HD AMC bất ngờ báo lỗ khi 'sức khỏe' tài chính được cải thiện
(VNF) - Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư và quản lý tài sản HD (HD AMC), ghi nhận khoản lỗ sau thuế 16,66 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 102 tỷ đồng.
Bất động sản Wonderland: Kinh doanh có lãi nhưng nợ phải trả tăng mạnh
(VNF) - Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland, doanh nghiệp thuộc Sunshine Group, ghi nhận tổng nợ phải trả tăng gần 30% trong 6 tháng đầu năm 2026, lên hơn 18.387 tỷ đồng.
Nhóm lãnh đạo Hải Phát gom 20 triệu cổ phiếu khi HPX vào chu kỳ mới
(VNF) - Chưa đầy hai tháng, Chủ tịch Đỗ Quý Hải và Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Phương lần lượt mua đủ 10 triệu cổ phiếu HPX mỗi người.
IPO DatVietVAC: Lượng đăng ký mua vượt số cổ phiếu chào bán
(VNF) - Đợt IPO của CTCP Dat Viet VAC Group Holdings (DatVietVAC) đã ghi nhận lượng đăng ký mua vượt toàn bộ số cổ phiếu chào bán, cho thấy sức cầu đáng chú ý đối với thương vụ đưa doanh nghiệp truyền thông - giải trí này lên sàn chứng khoán.
Công chức bị đánh giá ‘rất không hài lòng’, cơ quan thuế phải chấn chỉnh ngay
(VNF) - Theo đó, đây là một trong các chỉ số để đo lường sự hài lòng của người nộp thuế, từ đó, có các giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện chỉ số phục vụ của toàn ngành thuế.
Chưa xong 'cuộc đua vốn 10.000 tỷ', sàn tài sản mã hóa bước vào 'cuộc chiến nhân sự'
(VNF) - Khi cuộc đua xin giấy phép tài sản mã hóa bước vào giai đoạn quyết định, một mặt trận khác đang nóng lên: cuộc cạnh tranh giành những nhân sự vừa hiểu tài chính truyền thống, vừa biết cách vận hành thị trường tài sản số.
Ngắm cảnh quan 'tầm nhìn 100 năm' của khu vực hồ Hoàn Kiếm
(VNF) - Theo định hướng quy hoạch, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ được tái thiết theo hướng mở rộng không gian công cộng, tăng kết nối quảng trường, công viên, đồng thời bổ sung các công trình điểm nhấn và hạ giải một số công trình chưa phù hợp.
































































